09:08, 13/08/2020

Tăng cường quản lý di tích khảo cổ học Hòa Diêm

Mới đây, UBND TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức họp nghe Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo về công tác quản lý di tích khảo cổ học Hòa Diêm (xã Cam Thịnh Đông) nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai, thực hiện thu hồi đất tại khu vực di tích khảo cổ học Hòa Diêm theo đúng yêu cầu của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

 

Mới đây, UBND TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức họp nghe Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo về công tác quản lý di tích khảo cổ học Hòa Diêm (xã Cam Thịnh Đông) nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai, thực hiện thu hồi đất tại khu vực di tích khảo cổ học Hòa Diêm theo đúng yêu cầu của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.


Sau khi nghe báo cáo, UBND TP. Cam Ranh đề nghị Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh có văn bản nêu rõ kinh phí xây dựng hàng rào trụ bê tông dây kẽm gai, xây dựng cổng di tích gửi UBND thành phố để có cơ sở đề xuất triển khai dự án xây dựng hàng rào bảo vệ di tích và thu hồi đất. UBND thành phố giao UBND xã Cam Thịnh Đông làm chủ đầu tư công trình, dự án liên quan thu hồi đất khu vực này. Xã Cam Thịnh Đông phải báo cáo rõ nội dung liên quan công tác quản lý đất đai khu vực di chỉ khảo cổ học Hòa Diêm, trong đó phải kiểm tra, xác minh hiện trạng đất, diện tích đất của các hộ đang sử dụng trong khu vực di tích có trùng khớp với diện tích đất đề nghị thu hồi là 5.671,5m2 theo trích đo địa chính hay không (bao nhiêu hộ sử dụng đất, diện tích đất từng hộ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Ngoài ra, xã phải kiểm tra, báo cáo số lượng các ngôi mộ trong khu vực di tích, trong báo cáo có kiến nghị lập kinh phí đền bù giải tỏa, kinh phí thực hiện thu hồi đất, di dời các ngôi mộ của dân.


Di tích khảo cổ học Hòa Diêm gồm 4 địa điểm: Hòa Diêm, Hòa Diêm 2, Gò Duối, Gò Miếu, được phát hiện tháng 2-1998, khai quật lần đầu tiên vào năm 1999. Sau đó Bảo tàng tỉnh phối hợp với Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Trung tâm Khảo cổ thuộc Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ và các nhà khảo cổ học Nhật Bản tổ chức nhiều đợt khai quật, nghiên cứu tại di tích này. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học khẳng định, Hòa Diêm là một di tích cư trú - mộ táng có niên đại khoảng từ thế kỷ V - VI trước Công nguyên đến thế kỷ I - II sau Công nguyên. Theo các nhà khảo cổ, di tích Hòa Diêm có giá trị đặc biệt về mặt khoa học, nhất là việc nghiên cứu giai đoạn tiền sử và sơ sử ở vùng đất Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung. Ngày 12-12-2014, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận di tích Hòa Diêm là di tích cấp quốc gia (loại hình di tích khảo cổ học).


NHẬT THANH