10:03, 10/03/2020

Danh nhân y học - bác sĩ Robert Koch

Bác sĩ R.Koch tên đầy đủ là Hienvich Hermann Robert Koch, là nhà sinh lý học người Đức. Ông sinh ngày 11-12-1843 tại Vương quốc Hannover và mất ngày 27-5-1920 tại Baden, nước Đức.
 

Bác sĩ R.Koch tên đầy đủ là Hienvich Hermann Robert Koch, là nhà sinh lý học người Đức. Ông sinh ngày 11-12-1843 tại Vương quốc Hannover và mất ngày 27-5-1920 tại Baden, nước Đức.

 

 
Ông nổi tiếng trong giới y khoa trên thế giới là nhờ tìm ra vi khuẩn than, trực khuẩn lao và vi khuẩn dịch tả. Nhưng hơn hết, năm 1884, ông đưa ra 4 nguyên tắc về tác nhân gây bệnh của vi sinh vật mà cho đến nay người ta vẫn dùng đến và được coi là nguyên tắc chuẩn chứng minh nguyên nhân gây bệnh của một loại vi khuẩn nào đó. 4 nguyên tắc như sau: Tác nhân gây bệnh luôn được tìm thấy trên sinh vật được nhiễm bệnh nhưng không có ở trên sinh vật khác; tác nhân gây bệnh phải được nuôi dưỡng trong điều kiện thực nghiệm bên ngoài cơ thể sinh vật; tác nhân gây bệnh phải có khả năng gây nhiễm vào con vật mẫn cảm; tác nhân gây bệnh phải được xác định kết quả phải phân lập.
 
Do có nhiều công lao to lớn đối với nhân loại, năm 1905, bác sĩ R.Koch được tặng thưởng giải Nobel về sinh lý học và y học cho các công trình về bệnh lao. Riêng 4 nguyên tắc chuẩn do ông đề xuất được gọi là nguyên tắc Koch, một vinh dự lớn lao đối với nhà bác học tài danh này.
 
Nhân kỷ niệm 100 năm bác sĩ Robert Koch tìm ra trực khuẩn lao (1882 - 1992), ngày 25-3-1993, Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem 1 mẫu in chân dung bác sĩ R.Koch, giá mặt 5đ. Bộ tem do họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế. 
 
Năm nay, kỷ niệm đúng 100 năm mất của bác sĩ R.Koch (1920 - 2020), hy vọng Bộ Thông tin - Truyền thông một lần nữa phát hành tem kỷ niệm để vinh danh và nhớ ơn ông, một trong những danh y lớn của nhân loại.
 
Ngụy Như Ánh