11:10, 25/10/2019

Công nhận 2 cây di sản ở Khánh Hòa

Sáng 25-10, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh phối hợp với huyện Diên Khánh tổ chức lễ vinh danh cây di sản Việt Nam.

Sáng 25-10, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh phối hợp với huyện Diên Khánh tổ chức lễ vinh danh cây di sản Việt Nam.

 

Các cụ bô lão đón mừng cây thị ấp Thạnh Nam,  xã Diên Toàn được vinh danh.

Các cụ bô lão đón mừng cây thị ấp Thạnh Nam, xã Diên Toàn được vinh danh.


2 cây di sản được công bố lần này là cây thị (ấp Thạnh Nam, thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) và cây tuế lược (Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang). Hai cây đều là cổ thụ, tuổi thọ hàng trăm năm, có hình dáng đẹp, được cộng đồng trong khu vực quan tâm giữ gìn, bảo vệ.


Được biết, đến nay, Khánh Hòa đã công nhận 14 cây di sản. Trong đó, Trường Sa 4 cây (1 cây phong ba ở đảo Song Tử Tây, 1 cây bàng vuông ở đảo Nam Yết, 2 cây mù u ở đảo Sơn Ca); Diên Khánh 6 cây (1 cây dầu ở Diên An, 1 cây mã tiền ở Am Chúa, 4 cây giáng hương ở Miễu Bà Diên Phú); Nha Trang 1 cây (cây mun ở Khu di tích Tháp Bà Ponagar), Vạn Ninh 1 cây (cây sao đen ở Trung Dõng, Vạn Bình).


V.L