12:09, 18/09/2019

Kỷ niệm 719 năm ngày thánh hóa của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Sáng 18-9 (tức ngày 20-8 Âm lịch), Ban Quản lý di tích Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo tại Nha Trang tổ chức kỷ niệm 719 năm ngày thánh hóa (ngày giỗ) của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300 - 2019).

Sáng 18-9 (tức ngày 20-8 Âm lịch), Ban Quản lý di tích Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo tại Nha Trang tổ chức kỷ niệm 719 năm ngày thánh hóa (ngày giỗ) của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300 - 2019). Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP.Nha Trang, Học viện Hải quân, dòng tộc họ Trần ở Khánh Hòa, đông đảo nhân dân đã đến dự và dâng hương.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài (thứ 2 từ phải sang) dâng hương tưởng nhớ công lao của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Ông Nguyễn Đắc Tài (thứ 2 từ phải sang) dâng hương tưởng nhớ công lao của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

 

Lễ kỷ niệm diễn ra với các nghi thức như: lễ rước và dâng hương tại tượng đài, đền thờ Đức Thánh Trần ở Công viên Bạch Đằng (TP.Nha Trang); khai kinh cầu quốc thái dân an; lễ tế cổ truyền… Đại diện Ban quản lý đền đã ôn lại tiểu sử, cũng như những công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đối với dân tộc Việt Nam. Trong đó nổi bật là việc lãnh đạo quân dân nhà Trần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông vào thế kỷ XIII.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài đã dâng nén hương thành kính tưởng nhớ đến người anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

N.T