03:05, 29/05/2019

Liên hoan Giai điệu sơn ca lần thứ tư dành cho thiếu nhi

Ngày 28-5, Đài Tiếng nói Việt Nam công bố thông tin về Liên hoan Giai điệu sơn ca lần thứ 4 với chủ đề "Em yêu quê hương đất nước", dành cho thiếu nhi yêu ca hát trên cả nước. 
 

Ngày 28-5, Đài Tiếng nói Việt Nam công bố thông tin về Liên hoan Giai điệu sơn ca lần thứ 4 với chủ đề “Em yêu quê hương đất nước”, dành cho thiếu nhi yêu ca hát trên cả nước. 
 
Liên hoan là dịp để phản ánh phong trào ca hát của thiếu nhi, phát hiện và giới thiệu những mầm non tài năng âm nhạc, đồng thời tạo sân chơi trong sáng, lành mạnh và bổ ích cho trẻ em trên toàn quốc khi hè về. Bên cạnh đó, những tiết mục, giọng ca đặc sắc tại liên hoan sẽ được khai thác, phát triển, làm phong phú các chương trình phục vụ thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
 
Liên hoan Giai điệu sơn ca 2019 được phát động từ tháng 6-2018, có 20 đơn vị là các đài phát thanh -truyền hình, nhà văn hóa, câu lạc bộ ca hát trên cả nước tham gia. 

 

Họp báo Liên hoa Giai điệu sơn ca lần thứ tư.
Họp báo Liên hoa Giai điệu sơn ca lần thứ tư.
 
Qua vòng sơ khảo với 102 tiết mục - vượt trội về số lượng và chất lượng so với kỳ trước, Hội đồng giám khảo đã chọn 40 tiết mục của 15 đơn vị tham gia tranh tài tại vòng chung khảo, diễn ra từ ngày 28 đến 30-5, tại Hà Nội. 
 
Các tiết mục có nội dung phong phú, ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ, thầy cô, bạn bè và mái trường, hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nhiều tiết mục dân ca hát then, quan họ, hát lý… được cải biên thú vị, như: “Tre ngà bên Lăng Bác”, liên khúc “Việt Nam mến yêu - Măng non Việt Nam xứng danh cháu ngoan Bác Hồ”, “Khúc hát chim sơn ca”, “Lý rẫy lý vườn”, “Yêu lắm Trường Sa”, “Dọn quán bán hàng”, “Như ruộng năm sào”, “Bay lên nòi giống tiên rồng”…
 
Đêm công diễn và trao giải liên hoan sẽ diễn ra vào 20h ngày 30-5, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội), được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình Vietnam Journey và trên sóng phát thanh VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam.
 
Theo Hà Nội Mới