11:02, 10/02/2019

Những sắc màu nghệ thuật mừng xuân

Những ngày đầu xuân, các đơn vị văn hóa đã nỗ lực thực hiện những chương trình biểu diễn, hoạt động văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc phục vụ người dân và du khách…

Những ngày đầu xuân, các đơn vị văn hóa đã nỗ lực thực hiện những chương trình biểu diễn, hoạt động văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc phục vụ người dân và du khách…


Sắc màu truyền thống


“Để phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân, du khách, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật sớm có kế hoạch tổ chức các hoạt động. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống, phù hợp với không khí du xuân đón Tết của mọi người”, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết.  

 

Một tiết mục của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn trong dịp Tết.

Một tiết mục của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn trong dịp Tết.


Tại nhiều địa điểm ở TP. Nha Trang đã diễn ra nhiều chương trình, tiết mục biểu diễn đậm nét văn hóa dân tộc. Đó là các đêm biểu diễn dân ca quan họ, ví dặm, đờn ca tài tử, lân - sư - rồng ở sân khấu số 5 đường 2-4 và khu vực công viên đối diện đường Tuệ Tĩnh. Đó còn là không gian hội bài chòi xuân hàng đêm ở khu vực công viên bờ biển gần Quảng trường 2-4. Đến với di tích Tháp Bà Ponagar, người dân và du khách được xem viết nghệ thuật thư pháp và tặng chữ đầu năm; xem đồng bào Chăm trình diễn kỹ thuật làm gốm, dệt thổ cẩm và biểu diễn những tiết mục ca múa nhạc cổ truyền dân tộc Chăm… “Ngày Tết, đến Tháp Bà Ponagar, ngoài thắp hương nguyện cầu những điều tốt đẹp trong năm mới, tôi  còn được xem những hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc. Điều đó càng làm cho ngày du xuân thêm ý nghĩa”, chị Đỗ Hoài Anh - du khách đến từ TP. Đà Nẵng cho biết.


Các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn tuồng và Đoàn dân ca của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống đã luân phiên biểu diễn ở sân khấu Quảng trường 2-4 và khu vực công viên bờ biển đối diện số 16 Trần Phú. Tại Bảo tàng tỉnh cũng thu hút nhiều người đến xem triển lãm “Dấu ấn thời gian” với hơn 500 tư liệu, hình ảnh, hiện vật độc đáo thuộc các bộ sưu tập của bảo tàng; các cổ vật do thành viên Câu lạc bộ Cổ vật Nha Trang sưu tầm. Bên cạnh đó, phiên chợ đồ xưa - đồ cũ cũng thu hút đông đảo mọi người đến tham quan.


Nét sôi động ngày xuân


Không gian xuân rộn ràng như càng thêm sôi động với những chương trình nghệ thuật trẻ trung, giàu sức sống do Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng và Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện. Theo ông Trần Đức Hà - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, khi xây dựng các chương trình phục vụ khán giả dịp Tết, đoàn chú trọng đưa các tiết mục sôi động, trẻ trung, qua đó truyền cảm hứng cho mọi người trong những ngày đầu năm mới. Không chỉ chương trình đêm giao thừa, các chương trình diễn ra từ tối mùng 2 đến mùng 5 Tết đều đem đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, phấn khởi. Bên cạnh tiết tấu sôi động, những tiết mục biểu diễn còn có sự đầu tư về trang phục, biên đạo, hiệu ứng sân khấu tốt đã thực sự thu hút được khán giả. Ngoài các chương trình trên, tại khu vực Công viên thiếu nhi cũng diễn ra các đêm biểu diễn nghệ thuật hàng đêm do Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Nha Trang đảm nhiệm…


Ở các địa phương khác trong tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ để phục vụ người dân. Các đơn vị như: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Trung tâm Điện ảnh tỉnh, Bảo tàng tỉnh cũng thực hiện việc biểu diễn, chiếu phim, trưng bày báo xuân phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo…


Giang Đình