02:01, 20/01/2019

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019

Ngày 19-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019.

Ngày 19-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019. Các đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Sở VH-TT và Sở DL tham gia hội nghị. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, trong năm 2018, ngành VH-TT-DL cả nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc được tổ chức; thể thao Việt Nam giành thành tích tốt tại đấu trường khu vực và châu lục; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 620 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so năm 2017. Năm 2019, toàn ngành sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; riêng lĩnh vực du lịch, dự kiến đón và phục vụ 103 triệu lượt khách, trong đó khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 700 nghìn tỷ đồng.

 

Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa tham gia hội nghị trực tuyến của Bộ VH-TT-DL.
Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa tham gia hội nghị trực tuyến của Bộ VH-TT-DL.
 
Ngành VH-TT-DL Khánh Hòa thời gian qua cũng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật lên là việc đã tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành nhiều đề án, kế hoạch có tầm chiến lược đối với sự phát triển và diện mạo của ngành trong tương lai như: điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025; kế hoạch xây dựng mới Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa; dự án trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh (giai đoạn 2); đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi Khánh Hòa giai đoạn 2019 – 2023; kế hoạch tổ chức Festival Biển năm 2019 và kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2019…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương thành tích của ngành đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị Bộ VH-TT-DL tập trung vào một số điểm cụ thể để tạo nên bức tranh, sức mạnh chung cho toàn ngành trong năm 2019. Cụ thể, Bộ VH-TT-DL cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giáo dục văn hóa trong nhà trường; tập trung làm tốt việc đưa ra các quy tắc mang tính chất lễ nghi, ứng xử văn hóa; tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh thể thao học đường và cộng đồng bên cạnh thể thao thành tích cao; du lịch cần tiếp tục có những định hướng dài hạn để phát triển theo quy mô, chuẩn mực quốc tế, hướng tới phát triển bền vững…
N.T