11:12, 28/12/2018

Đa dạng các chương trình nghệ thuật dịp Tết

Trong dịp chào đón năm mới 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, sẽ có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhu cầu của người dân, du khách…

Trong dịp chào đón năm mới 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, sẽ có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhu cầu của người dân, du khách…


Hào hứng chào năm mới


Tối 31-12, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) diễn ra lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia và chương trình nghệ thuật chào năm mới. Đây là một trong các sự kiện lớn mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trong Năm Du lịch Quốc gia 2019. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Xen kẽ phần nội dung công bố về Năm Du lịch Quốc gia cũng như các dịch vụ hỗ trợ là chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc như: Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Ali Hoàng Dương, Uyên Linh…

 

Trong dịp đón năm mới và Tết Nguyên đán sẽ diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Trong dịp đón năm mới và Tết Nguyên đán sẽ diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật.


Cũng trong những ngày đầu năm mới 2019, người dân, du khách ở Nha Trang, nhất là với các bạn trẻ sẽ có dịp hòa mình với chương trình Lễ hội đánh thức mùa xuân 2019 - Tiger Remix tổ chức ngày 12-1 tại Quảng trường 2-4. Lễ hội sẽ bao gồm các trò chơi vận động như: leo thang hái lộc, chiếc lon bí ẩn, nhảy vượt chướng ngại vật tìm thông điệp, chinh phục núi tuyết dạng bậc thang cao 3,5m. Cùng với đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật đầy sôi động với những ca sĩ nổi tiếng: Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Ưng Hoàng Phúc, Đông Nhi, Đức Phúc, Châu Đăng Khoa, Orange, Thiều Bảo Trang, Vũ Thảo My, DJ Nguyễn…


Nhiều hoạt động mừng xuân


Theo ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, theo kế hoạch sẽ có gần 20 chương trình biểu diễn nghệ thuật được các đơn vị thực hiện trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết.


Cụ thể, Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn organ - piano và guitar, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, hát quan họ, giới thiệu tác giả - tác phẩm, đờn ca tài tử, ca múa nhạc trong khoảng thời gian trước Tết. Đêm giao thừa, đơn vị sẽ thực hiện chương trình biểu diễn ca múa nhạc thời trang ở sân khấu Quảng trường 2-4. Trong những ngày đầu năm Kỷ Hợi, trung tâm thực hiện các chương trình như: hội hô bài chòi xuân, biểu diễn nghệ thuật đường phố, chương trình ca nhạc thời trang. Ông Văn Đình Ân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết, các câu lạc bộ, đội nhóm biểu diễn của trung tâm đang triển khai việc xây dựng, tập luyện các tiết mục cụ thể. Lãnh đạo trung tâm khuyến khích những ca sĩ, diễn viên phát huy sáng tạo, đem đến những nét mới trong các chương trình biểu diễn để phục vụ khán giả được tốt hơn.


Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng được chọn là đơn vị chủ lực để thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường 2-4, gồm: cầu truyền hình trực tiếp diễn ra tối 28 tháng Chạp; chương trình nghệ thuật Chào xuân vào tối giao thừa; chương trình ca múa nhạc vào tối mùng 3 và mùng 5 Tết. “Chúng tôi đã xây dựng xong các chương trình biểu diễn cụ thể theo kế hoạch. Với tinh thần mang đến bầu không khí vui tươi, sôi nổi nên các tiết mục trong mỗi chương trình đều được dàn dựng trẻ trung, sinh động. Kết cấu của các chương trình có sự hài hòa giữa yếu tố truyền thống với đương đại”, ông Trần Đức Hà - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng chia sẻ.


Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh cũng tổ chức biểu diễn tuồng và dân ca bài chòi ở khu vực công viên bờ biển đối diện số 16 Trần Phú, ở di tích Tháp Bà Ponagar và tại rạp. Tại Quảng trường 2-4, nhà hát thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp vào tối mùng 1 và mùng 4 Tết. Cùng với việc biểu diễn ở TP. Nha Trang, 2 đơn vị này còn tổ chức lưu diễn phục vụ người dân ở các huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.


Giang Đình