12:10, 21/10/2018

Tái bản tác phẩm Xứ Trầm hương

Ngày 20-10, Thư viện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với gia đình cố nhà văn Quách Tấn tổ chức buổi giới thiệu, ra mắt sách Xứ Trầm hương tái bản lần thứ 3. 
 
 

Ngày 20-10, Thư viện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với gia đình cố nhà văn Quách Tấn tổ chức buổi giới thiệu, ra mắt sách Xứ Trầm hương tái bản lần thứ 3. 

 

Tác phẩm Xứ Trầm hương được tái bản lần thứ 3.
Tác phẩm Xứ Trầm hương được tái bản lần thứ 3.
 
 
Tác phẩm Xứ Trầm hương vốn là tập Đôi nét về tỉnh Khánh Hòa được nhà văn Quách Tấn dày công thực hiện trong thời gian ông còn làm việc tại Tòa sứ Nha Trang (1935-1945). Năm 1969, tập sách Xứ Trầm hương lần đầu được Nhà xuất bản Lá Bối ấn hành. Sau này, tác phẩm Xứ Trầm hương được tái bản vào các năm 1992, 2002. 

 

Độc giả xem sách Xứ Trầm hương được tái bản lần thứ 3.
Độc giả xem sách Xứ Trầm hương được tái bản lần thứ 3.

 

Xứ Trầm hương là ghi chép của cố nhà văn Quách Tấn về những điều mắt thấy, tai nghe đối với lịch sử, địa lý, danh thắng cổ tích, dân sinh, nhân vật trên mảnh đất Khánh Hòa. Với ngôn ngữ đậm chất văn học, những thông tin dư địa chí Khánh Hòa đã được chuyển tải một cách nhẹ nhàng, gần gũi với người đọc. Trong lần tái bản này, tập sách dày hơn 700 trang, do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Trong đó, có bổ sung phần phụ lục với hơn 200 trang gồm những câu chuyện, những bài viết liên quan đến cố nhà văn Quách Tấn và cuốn Xứ Trầm hương.  

 

Ông Quách Giao trao tặng các tác phẩm của nhà văn Quách Tấn cho Thư viện tỉnh.
Ông Quách Giao trao tặng các tác phẩm của nhà văn Quách Tấn cho Thư viện tỉnh.

 

Tại buổi giới thiệu sách, ông Quách Giao (con trai của cố nhà văn Quách Tấn) đã trao tặng Thư viện tỉnh 5 tác phẩm của nhà văn Quách Tấn để phục vụ độc giả. 
 
N.T