
Ngày 23-11, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Hà - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết...
Ngày 23-11, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) sẽ kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa (DSVH) Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Hà - Giám đốc Sở VH-TT cho biết:
- Những năm qua, Sở VH-TT đã không ngừng nỗ lực trong việc triển khai hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 16 di tích và danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia, 3 DSVH phi vật thể cấp quốc gia, 172 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp tỉnh.
|
- Xin ông cho biết những kết quả đã đạt được trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH trong thời gian qua?
- Trong năm 2017, việc trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh được tăng cường, chính quyền địa phương cùng Ban Quản lý các di tích và nhân dân chủ động quản lý, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để tôn tạo di tích. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa và UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện trùng tu, tôn tạo di tích. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 14 di tích cấp tỉnh cơ bản hoàn thành hồ sơ thiết kế tu bổ di tích bước vào giai đoạn triển khai thực hiện năm 2017 với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng, trong đó sở hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng từ nguồn thu Công đức của Khu di tích Tháp Bà cho các địa phương.
Trong năm, sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017. Bên cạnh đó, sở cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo Thông tư số 15 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Theo đó, các lễ hội lớn như: Lễ hội Tháp Bà Ponagar, Lễ giỗ tổ Hùng Vương..., cũng như các lễ hội dân gian truyền thống tổ chức tại các địa phương được thực hiện trang nghiêm theo đúng truyền thống văn hóa Việt Nam và đúng quy định về tổ chức lễ hội, được nhân dân hưởng ứng và đánh giá cao.
Về công tác bảo tồn và phát huy giá trị đối với các di sản phi vật thể cấp quốc gia, di sản phi vật thể tiêu biểu của các địa phương, sở đã tổ chức Hội thảo bảo tồn DSVH phi vật thể bài chòi dân gian trên địa bàn tỉnh, thực hiện 1.000 ấn phẩm, 500 đĩa DVD bảo tồn và phát huy DSVH phi vật thể cấp quốc gia lễ hội Cầu ngư trên địa bàn tỉnh, chuyển về các cơ sở tại các địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền.
- Thời gian tới, ngành Văn hóa có kế hoạch gì để việc bảo tồn và phát huy giá trị DSVH ngày càng tốt hơn, thưa ông?
- Sở VH-TT đã chủ động phối hợp rà soát toàn bộ các di tích có dấu hiệu xuống cấp trên địa bàn tỉnh, qua đó xây dựng kế hoạch dài hạn, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện trùng tu, tôn tạo di tích trong giai đoạn từ 2017 - 2019. Hiện nay, các địa phương đang tập trung rà soát lại danh mục đối với các di tích cần trùng tu, tôn tạo để đề xuất sở hỗ trợ một phần kinh phí tu bổ di tích, việc triển khai được chính quyền và nhân dân các địa phương đồng tình ủng hộ.
Thời gian tới, ngành Văn hóa sẽ tổ chức trưng bày giới thiệu DSVH tại di tích Tháp Bà và danh thắng Hòn Chồng, hoàn thành bia di tích giới thiệu danh thắng cấp quốc gia Mũi Đôi - Hòn Đôi; thực hiện việc xây dựng đường vào mộ bác sĩ A.Yersin tại huyện Cam Lâm, đền thờ danh nhân Trần Đường tại huyện Vạn Ninh; lập đề án bảo tồn và phát huy giá trị Thành cổ Diên Khánh để trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách khi đến Nha Trang - Khánh Hòa.
Để vinh danh các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn DSVH truyền thống trên địa bàn tỉnh, sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân” lần thứ 2 năm 2018 để trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu, đến nay đã có 5 nghệ nhân đăng ký hồ sơ xét tặng danh hiệu trong năm 2018.
- Ngành sẽ tổ chức những hoạt động gì kỷ niệm ngày DSVH Việt Nam, thưa ông?
- Trong năm 2017, Sở VH-TT đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 8 cuộc thi tìm hiểu về DSVH cấp huyện, qua các cuộc thi sẽ lựa chọn mỗi huyện một đội tiêu biểu để tham gia Hội thi tìm hiểu DSVH cấp tỉnh năm 2017. Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa cho các đối tượng là học sinh THPT để nhân rộng mô hình bảo vệ DSVH địa phương, đồng thời nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ DSVH sâu rộng trong toàn xã hội.
Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm ngày DSVH Việt Nam, Sở VH-TT sẽ tổ chức khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH tại địa phương để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần chung tay góp sức bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của tỉnh trong cộng đồng xã hội; Bảo tàng tỉnh mở cửa phục vụ khách tham quan trưng bày chuyên đề “Văn hóa Tây Nguyên”.
- Xin cảm ơn ông!
X.T (Thực hiện)




