02:10, 02/10/2017

Tiếp nhận cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc

Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận thêm cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc do Giáo sư, Tiến sĩ Ahn Kyong - Hwan trao tặng.
 

Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận thêm cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc do Giáo sư, Tiến sĩ Ahn Kyong - Hwan trao tặng.

 

Tiếp nhận cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc
Tiếp nhận cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc
 
Cuốn sách Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc này có kích thước 13cmx19cm; bao gồm 253 trang, được nhà xuất bản Zmanz (Hàn Quốc) xuất bản năm 2015.

 

 

Trang  trong của cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc
Trang trong của cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc
 
Được biết, Giáo sư, Tiến sĩ Ahn Kyong - Hwan trao tặng cuốn sách Truyện Kiều cho Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du để bổ sung vào bộ sưu tập Truyện Kiều dịch ra tiếng nước ngoài, qua đó góp phần vào phục vụ công tác lưu giữ, trưng bày, giới thiệu đến du khách tham quan trong và ngoài nước khi về khu lưu niệm và quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du.

 

Trang  trong của cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc
Trang trong của cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Hàn Quốc
 
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online