11:04, 26/04/2016

Lễ công bố và trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 11

Tối 24-4, Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức lễ công bố và trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 11 - năm 2016 tại Trung tâm hội nghị quốc tế của quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đến dự, có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN cùng đông đảo các nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn, nhà quản lý, tổ chức chương trình âm nhạc.
 

Tối 24-4, Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức lễ công bố và trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 11 - năm 2016 tại Trung tâm hội nghị quốc tế của quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đến dự, có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN cùng đông đảo các nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn, nhà quản lý, tổ chức chương trình âm nhạc.

 

Tác giả Đức Hùng (Mew Amazing) ba lần lên nhận giải với ca khúc
Tác giả Đức Hùng (Mew Amazing) ba lần lên nhận giải với ca khúc "Thật bất ngờ" (Ảnh: Báo Hànộimới)
 
Sau vòng đề cử và bầu chọn của gần 100 nhà báo chuyên về văn hóa và âm nhạc trong cả nước, ban tổ chức bầu chọn đã công bố và trao giải. Kết quả, vượt qua ba đề cử khác, Giải Vi-đê-ô âm nhạc (MV) của năm đã thuộc về MV Thật bất ngờ (sáng tác Mew Amazing, thể hiện Trúc Nhân, đạo diễn Như Đăng). MV này được đánh giá có ý tưởng độc đáo, hài hước, bố cục góc quay chuyển tải hình ảnh sinh động, tạo được hiệu ứng châm biếm với người xem về thực trạng “showbiz” hiện nay… Ca khúc của MV Thật bất ngờ cũng thể hiện những sáng tạo mới với giai điệu rộn ràng, vui nhộn và được nhận Giải Bài hát của năm, đồng thời giúp tác giả Mew Amazing (nhạc sĩ Đức Hùng) được nhận Giải Nhạc sĩ của năm. Hạng mục mới, lần đầu xuất hiện ở giải năm nay là Giải Nghệ sĩ mới của năm đã vinh danh ca sĩ Tiên Tiên, một nữ ca sĩ trẻ đầy cá tính và có nhiều sáng tác được các bạn trẻ yêu mến trong năm, nhất là với ca khúc My Everything. An-bum của năm thuộc về Bóng tối Jazz (sáng tác Giáng Son, ca sĩ Hà Trần - Tùng Dương thể hiện) với những thử nghiệm hòa âm ca khúc nhạc jazz pha trộn các thể loại nhạc soul, funky, pop… mang lại ấn tượng. Hai Giải Chuỗi chương trình của năm và Chương trình của năm thuộc về chương trình Monsoon Music Festival 2015 (Công ty Thanh Việt thực hiện) và chương trình Thập kỷ hoan ca (ca sĩ Tùng Dương). Trong khi đó, người được đề cử bốn lần ở các hạng mục là Sơn Tùng M-TP đã đoạt Giải Ca sĩ của năm.

 

Nhạc sĩ Quốc Trung nhận giải Chuỗi chương trình của năm (Ảnh: Báo Hànộimới)
Nhạc sĩ Quốc Trung nhận giải Chuỗi chương trình của năm (Ảnh: Báo Hànộimới)

 

Với
Với "Thập kỷ hoan ca", ca sĩ Tùng Dương nhận giải Chương trình của năm (Ảnh: Báo Hànộimới)
 
Một trong những điểm nhấn của buổi lễ trao giải tối qua là phần tưởng niệm và biểu diễn tác phẩm của mười nhạc sĩ nổi danh của âm nhạc Việt Nam đã qua đời trong năm 2015 và đầu năm 2016, bao gồm các nhạc sĩ: Trần Văn Khê, Nguyễn Thiện Đạo, Hàn Ngọc Bích, Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân, An Thuyên, Thanh Tùng, Trần Lập, Lương Minh, Nguyễn Ánh 9. Các nghệ sĩ đoạt giải lần này đã biểu diễn những ca khúc đã giúp họ được vinh danh trong chương trình.
 
Theo Nhandan