12:07, 01/07/2015

Một cách làm hay của tộc họ Phùng

Thôn Phong Ấp (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có 14 năm liên tục đạt danh hiệu thôn văn hóa; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Thôn Phong Ấp (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có 14 năm liên tục đạt danh hiệu thôn văn hóa; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đây là thôn đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức gắn tên đường, số nhà, bảng Gia đình văn hóa. Đặc biệt, thôn có một dòng tộc xây dựng hiệu quả mô hình “Dòng tộc không có người vi phạm pháp luật” điển hình trong cả nước.

 

Ông Phùng Văn Ái - Trưởng tộc họ Phùng (bìa phải) khuyên bảo con cháu.
Ông Phùng Văn Ái - Trưởng tộc họ Phùng (bìa phải) khuyên bảo con cháu


Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống người dân Phong Ấp được nâng cao cũng kéo theo nhiều tệ nạn xã hội nảy sinh, nhất là khi thôn nằm giáp ranh với phường Ninh Hiệp (trung tâm của thị xã Ninh Hòa). Tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp giật, uống rượu bia gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn, xung đột, bạo hành trong gia đình... đang len lỏi vào đời sống khiến người dân trong thôn chưa thực sự yên tâm.


Trước thực trạng đó, để góp phần tiếp tục thực hiện thành công phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, năm 2009, tộc họ Phùng - một trong những tộc họ đông nhất của thôn Phong Ấp với 107 hộ đã chủ động đề xuất với chính quyền xã xây dựng điểm mô hình “Dòng tộc không có người vi phạm pháp luật”. Với mục đích tăng cường công tác giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho con cháu, cách đối nhân xử thế, lấy đạo đức làm trọng, tôn trọng điều hay lẽ phải, chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu..., Hội đồng tộc họ Phùng đã tham gia tích cực các hoạt động tại khu dân cư và phối hợp giải quyết những sự việc liên quan đến tộc họ. Khi phát hiện các thành viên trong tộc họ có biểu hiện vi phạm pháp luật, hương ước, quy ước, Hội đồng tộc họ Phùng đến gặp gia đình và đối tượng để khuyên răn, chỉ bảo, phân tích để đối tượng nhận ra sai lầm của mình, từ đó sửa chữa, vươn lên trong cuộc sống. Không dừng lại ở đó, những gia đình gặp khó khăn về kinh tế cũng được tộc họ giúp đỡ xây dựng nhà cửa, phát triển kinh tế... Chính vì vậy, kể từ khi mô hình đi vào hoạt động, tộc họ Phùng không có người vi phạm pháp luật.


Ông Phùng Văn Ái - Trưởng tộc họ Phùng chia sẻ, trước đây có trường hợp vợ chồng anh Phùng Ngọc Tuấn mâu thuẫn do điều kiện kinh tế khó khăn; chồng không chịu khó làm ăn, ham tụ tập bạn bè rượu chè, gây rối trật tự công cộng. Sau khi nắm bắt, tìm hiểu sự việc, Hội đồng tộc họ đã đến tận gia đình khuyên giải, phân tích đúng sai. Ngoài ra, thấy ngôi nhà của vợ chồng anh Tuấn xuống cấp, họ tộc đã đứng ra vận động quyên góp xây dựng lại ngôi nhà cho gia đình anh. Kể từ đó, anh Tuấn chăm chỉ làm ăn. Đến nay, gia đình anh không chỉ thoát nghèo mà còn có của ăn của để, đoàn kết, yêu thương nhau. Hay vụ việc cháu Phùng Ngọc Tâm có biểu hiện vi phạm pháp luật, sau khi tìm hiểu kỹ sự việc, Hội đồng tộc họ đã đến nói chuyện với gia đình, khuyên răn Tâm; đích thân bố Tâm đưa con lên gặp Công an xã cam kết không tái phạm. Từ đó, Tâm tu chí làm ăn. Hiện nay, gia đình Tâm có 3ha mía, nuôi hơn 200 con gà, xây dựng được nhà cửa khang trang, cuộc sống ổn định...


Đó chỉ là hai trong hàng chục trường hợp mà tộc họ Phùng đã làm trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tộc họ Phùng còn hòa giải thành công 3 vụ gia đình mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu, 4 gia đình anh em mất đoàn kết, 2 gia đình có con rể thường xuyên uống rượu say gây rối trật tự công cộng, 4 trường hợp vị thành niên có việc làm sai trái. Nhờ được can ngăn kịp thời, các vụ việc trên không dẫn tới vi phạm pháp luật...


Mặt khác, tộc họ Phùng còn tích cực vận động con cháu thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, lập Quỹ Khuyến học để động viên con cháu trong tộc họ hăng say học tập, tránh xa các tệ nạn xã hội. Năm 2014, tộc họ Phùng có 95% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; tộc họ không có con em bỏ học giữa chừng, hiện nay có 35 con em đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng. Các gia đình trong dòng tộc còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan gia đình, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ những người gặp khó khăn..., góp phần vào thành công của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với thành tích đó, tộc họ Phùng được UBND tỉnh, Bộ Công an tặng 5 bằng khen...


Ông Phạm Công Thân - Trưởng Công an xã Ninh Bình cho biết, mô hình “Dòng tộc không có người vi phạm pháp luật” của tộc họ Phùng là một điển hình trên địa bàn. Mô hình không chỉ giúp giáo dục con cháu trong gia đình, dòng tộc về đạo đức, lối sống, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước..., mà còn góp phần giảm tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ sự thành công của tộc họ Phùng, hiện nay, mô hình này đang được địa phương nhân rộng ra các dòng họ khác như: họ Nguyễn, Phạm, Đinh, Trần, Lê...


Được biết, mô hình “Dòng tộc không có người vi phạm pháp luật” được vinh dự báo cáo điển hình toàn quốc, được nhiều địa phương trong tỉnh và cả nước học tập.


VĂN GIANG