09:07, 02/07/2015

Liên hoan Guitar dòng Finger Style tại Việt Nam

Liên hoan guitar dòng Finger Style sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 17/7 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội). Chương trình có sự tham gia biểu diễn của 6 nghệ sĩ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Huang Chia-Wei (Đài Loan, Trung Quốc), Agustin Amigo (Tây Ban Nha), Andy Ngew (Malaysia), Paddy Sun (Trung Quốc), Masa Sumide (Nhật Bản), Jacques Stotzem (Bỉ).

Liên hoan guitar dòng Finger Style sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 17/7 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội). Chương trình có sự tham gia biểu diễn của 6 nghệ sĩ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Huang Chia-Wei (Đài Loan, Trung Quốc), Agustin Amigo (Tây Ban Nha), Andy Ngew (Malaysia), Paddy Sun (Trung Quốc), Masa Sumide (Nhật Bản), Jacques Stotzem (Bỉ).



International Finger Style Guitar Festival (IFSGF) bắt đầu diễn ra từ năm 2010 và đây là lần đầu tiên, festival đến Việt Nam. Chương trình tại Nhà hát Tuổi trẻ là 1 trong 5 chương trình của IFSGF 2015 với tên gọi Việt Nam IFSGF 2015. Các buổi diễn còn lại của liên hoan sẽ diễn ra tại Hàn Quốc, Maylaysia, Trung Quốc...

 

Sáu nghệ sĩ biểu diễn tại “Vietnam Finger Style Guitar Festival”
Sáu nghệ sĩ biểu diễn tại “Vietnam Finger Style Guitar Festival”

 

Finger Style là thể loại guitar độc tấu mới đang được giới trẻ yêu mến tại Việt Nam. Sức hấp dẫn của thể loại này nằm ở phong cách trình diễn sôi động, nghệ sĩ biểu diễn không chỉ chơi đàn đơn thuần mà còn kết hợp với nhịp điệu của phần trống (percussive) khi tự tay đập, vỗ trên thân đàn. Và chính vì sức hấp dẫn của môn nghệ thuật này đã khiến hai đơn vị là Nhà hát Tuổi trẻ, Wind Strings Entertainment đã tìm cách đưa finger style guitar về Việt Nam. Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, ê-kíp tổ chức này đã từng đem thần đồng guitar Sung Ha Jung đến biểu diễn tại Hà Nội và TP.HCM.



Tại Việt Nam, chưa có một trường lớp hay các trung tâm nghệ thuật lớn nào giảng dạy bộ môn này. Vì thế, như chia sẻ của anh Đỗ Dương Tùng - Chủ tịch Vietnam Finger Style Guitar Organization (VNFS) thì hầu như để tiếp cận được môn nghệ thuật này, các bạn trẻ ở Việt Nam đều phải "mày mò" tự học.



"Tôi nghĩ Vietnam Finger Style Guitar Festival không chỉ là cơ hội dành cho khán giả mà còn dành cho những người làm nghề, những nghệ sĩ guitar trẻ của Việt Nam hiện nay có thể tiếp cận, giao lưu cùng đồng nghiệp quốc tế để có thể thúc đẩy và phát triển nghệ thuật guitar ở Việt nam ngày một phong phú hơn" - anh Tùng chia sẻ thêm.    



Trong đêm diễn của festival này tại Hà Nội, mỗi nghệ sĩ sẽ chơi khoảng 2-3 tác phẩm. Đó là Paddy Sun với Sunflower, Jacques Stotzem với Jungle, Masa Sumide - Night Groove, Agustin Amigo - Swimming In The Sky, Huang Chia-Wei - Departure, Andy Ngew - See You Again My Friend.

 

Theo Thể thao & Văn hóa