07:12, 06/12/2014

Món quà cho mùa lễ hội

Với việc dàn dựng vở tuồng "Quỳnh Hoa Hoàng hậu", Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã nhắm đến khán giả ở các địa phương trong mùa lễ hội sắp tới.

Với việc dàn dựng vở tuồng “Quỳnh Hoa Hoàng hậu”, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) tỉnh Khánh Hòa đã nhắm đến khán giả ở các địa phương trong mùa lễ hội sắp tới.     

 

Nghệ sĩ Kim Khiêm trong vai Hoàng hậu Quỳnh Hoa.
Nghệ sĩ Kim Khiêm trong vai Hoàng hậu Quỳnh Hoa.


Tối 4 và 5-12, Nhà hát NTTT tỉnh ra mắt vở tuồng Quỳnh Hoa Hoàng hậu (tác giả: cố Nghệ sĩ Ưu tú - NSƯT Lê Quang Hảo, chỉnh biên: Nguyễn Tứ Hải; đạo diễn: Vũ Tiến Thêm). Quỳnh Hoa Hoàng hậu mở đầu với cảnh nhà vua say đắm trong tửu sắc, tể tướng và thứ phi âm mưu hãm hại Hoàng hậu Quỳnh Hoa và Thái tử Kim Long để cướp ngôi. Hoàng hậu và thái tử đã trốn khỏi cung, rồi bị lạc mất nhau trong một lần bị truy bắt. Trên bước đường lưu lạc, Hoàng hậu bị mù lòa đã được Kim Huệ cứu giúp. Trước khi mất, Hoàng hậu giao áo và tín vật cho Kim Huệ như ngầm chọn cô làm vợ thái tử, thế nhưng mẹ ghẻ của Kim Huệ đã lừa lấy mất tín vật để đưa con gái mình vào thay thế... Cuối cùng, nhà vua tỉnh ngộ đã đuổi cha con tể tướng ra khỏi cung, Thái tử Kim Long đã nhận ra Kim Huệ mới là người hiền thê mà mẹ mình chọn lựa.


Theo ông Nguyễn Tứ Hải - Phó Giám đốc Nhà hát NTTT tỉnh, Quỳnh Hoa Hoàng hậu (thuộc dạng Tuồng xuân nữ) có nguồn gốc từ dân gian được cố NSƯT Lê Quang Hảo ghi lại. Ngày trước, kịch bản tuồng chỉ có cái sườn, các nghệ sĩ diễn “cương” - tự đặt lời hát. Vì thế, để dựng vở này, ông Hải đã viết lại lời cho các vai diễn dựa theo cốt truyện đã có. Nhà hát NTTT tỉnh đã dành hơn 2 tháng để dàn dựng, tập luyện vở diễn. Nhìn chung, các nghệ sĩ đã hoàn thành khá tốt vai diễn của mình. NSƯT Kim Khiêm (vai Hoàng hậu Quỳnh Hoa) đã thể hiện được nét đài các, sự chuẩn mực của bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng như sự đau thương trên bước đường lưu lạc. Với lối diễn xuất có nghề, vũ đạo tốt, nghệ sĩ Vy Phương cũng nổi bật với vai Thái tử Kim Long - một con người văn võ toàn tài, hết lòng hiếu thảo. Đặc biệt, với gương mặt ăn sân khấu, giọng hát truyền cảm, diễn viên Thu Đông đã nhập vai Kim Huệ rất xuất sắc. Trên sân khấu, Kim Huệ khi là một cô bé mồ côi hồn nhiên, tốt bụng, khi trở thành vợ thái tử lộng lẫy, kiêu sa. Người xem đã rơi nước mắt khi Kim Huệ cất lên tiếng ca về nỗi tủi hờn bị mẹ ghẻ và em gái hãm hại. Bên cạnh đó, vai ông lão của NSƯT Kim Hùng, vai Mã thị (mẹ ghẻ Kim Huệ)... cũng làm cho vở diễn thêm sinh động.

 

Nghệ sĩ Thu Đông đã có vai diễn xuất sắc khi vào vai Kim Huệ.
Nghệ sĩ Thu Đông đã có vai diễn xuất sắc khi vào vai Kim Huệ.


Trong 2 đêm diễn ra mắt, khá đông khán giả mê tuồng đã đến theo dõi. Nhiều khán giả lớn tuổi bày tỏ sự hài lòng với chất lượng của vở diễn. Sau những lớp diễn xuất sắc, khán phòng lại vang lên những tràng pháo tay. Bà Nguyễn Thị Châu (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) bày tỏ: “Các diễn viên diễn xuất rất tốt, nhất là nữ diễn viên đóng vai Kim Huệ. Tôi rất thích vở tuồng này bởi nó đề cập đến những điều gần gũi trong cuộc sống như đạo lý làm người, triết lý “ở hiền gặp lành”, “ác giả ác báo”...”.  


Trả lời câu hỏi “Tại sao nhà hát lại chọn vở diễn có nguồn gốc từ dân gian thay vì một kịch bản mới?”, ông Vũ Tiến Thêm - Giám đốc Nhà hát cho biết: “Trong những năm qua, có khá nhiều vở diễn được đầu tư công phu, có chất lượng cao (được giải thưởng ở các kỳ hội diễn) nhưng khi đi biểu diễn ở các địa phương thì không thu hút người xem. Năm nay, Nhà hát NTTT tỉnh chọn dựng Quỳnh Hoa Hoàng hậu là để phục vụ các lễ hội, các chuyến đi biểu diễn ở cơ sở”.


Thực tế cho thấy, người dân mê tuồng thường thích những vở diễn nói về đạo lý làm người, những câu chuyện mà họ đã thuộc nằm lòng chứ không hào hứng với những kịch bản mới. Chính vì vậy, việc Nhà hát NTTT tỉnh chọn một vở tuồng có nguồn gốc từ dân gian để dàn dựng, phục vụ cho mùa hát án (cúng đình, cúng lăng) là phù hợp. “Đặc trưng của tuồng dân gian là các lớp diễn kế tiếp nhau chứ không phân thành màn diễn như tuồng hiện đại, vì thế có cảm giác vở diễn khá dàn trải. Tuy nhiên, điều này phù hợp với lối xem tuồng kéo dài nhiều ngày ở các lễ hội”, ông Hải cho biết thêm.


THÀNH NGUYỄN