
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý cho Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa không tham gia góp vốn đầu tư liên doanh với Công ty TNHH Tân Thịnh Phát, TP. Hồ Chí Minh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý cho Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa (ĐAKH) không tham gia góp vốn đầu tư liên doanh với Công ty TNHH Tân Thịnh Phát, TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tân Thịnh Phát) để thực hiện Dự án Trung tâm Điện ảnh và Dịch vụ văn hóa Sao Việt. Ngày Nha Trang không còn rạp phim của Nhà nước sẽ không còn xa…
![]() |
| Rạp số 10 Hoàng Hoa Thám sẽ được tư nhân hóa. |
Không góp vốn xây dựng rạp mới
Sau nhiều năm hoạt động, Rạp chiếu phim số 10 Hoàng Hoa Thám (TP. Nha Trang) đã xuống cấp. Từ năm 2007, Trung tâm ĐAKH đã kêu gọi các nhà đầu tư liên kết xây dựng lại rạp mới để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách. Rất nhiều nhà đầu tư đã đến tìm hiểu, hợp tác với Trung tâm để đầu tư xây dựng rạp mới, nhưng tất cả đều không thành công. Do khủng hoảng tài chính, một số nhà đầu tư thấy số vốn bỏ ra quá cao, khả năng thu hồi vốn chậm... nên đã chuyển sang thuê những địa điểm có sẵn để cải tạo lại thành rạp. Rốt cuộc, chỉ còn Tân Thịnh Phát mặn mà với việc hợp tác này.
Đầu năm 2013, UBND tỉnh đã đồng ý cho phép Trung tâm ĐAKH và Tân Thịnh Phát được thành lập công ty liên doanh để đầu tư dự án xây rạp mới tại số 10 Hoàng Hoa Thám (Dự án Trung tâm Điện ảnh và Dịch vụ văn hóa Sao Việt). Để chuẩn bị cho việc liên doanh, Sở Tài chính đã kiểm tra và định giá số tài sản còn lại ở rạp số 10 Hoàng Hoa Thám gần 6,1 tỷ đồng. Dự kiến, số tài sản này chính là vốn góp của Trung tâm ĐAKH vào dự án xây rạp mới.
Đầu tháng 10-2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý phương án kiến trúc xây dựng Trung tâm Điện ảnh và Dịch vụ văn hóa Sao Việt của Tân Thịnh Phát trình. Theo đó, trung tâm sẽ được xây cao 12 tầng và 1 tầng hầm. Trong đó, có 52 phòng nghỉ khách sạn, 3 rạp chiếu phim, 1 sân khấu biểu diễn và khu dịch vụ phụ trợ... Tuy nhiên, mới đây, Trung tâm ĐAKH đã xin không tham gia góp vốn đầu tư liên doanh với Tân Thịnh Phát. Đề nghị này đã được UBND tỉnh đồng ý. UBND tỉnh đã yêu cầu Tân Thịnh Phát có trách nhiệm nộp số tiền bồi hoàn trị giá tài sản ở rạp số 10 Hoàng Hoa Thám (gần 6,1 tỷ đồng) cho tỉnh; khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo mục tiêu, quy mô và tiến độ đã được tỉnh chấp thuận.
Tập trung cho chiếu phim lưu động
Ông Đinh Văn Láng - Phó Giám đốc Trung tâm ĐAKH cho biết: “Trung tâm rút lui khỏi dự án bởi số tài sản dùng để góp vốn vào dự án quá nhỏ. Chúng tôi nghĩ rằng, trong việc thực hiện các dịch vụ điện ảnh ở Nha Trang, nếu tư nhân đảm nhận được thì để họ làm, còn mình sẽ tập trung cho những địa bàn khác nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho người dân. Trước mắt, Trung tâm ĐAKH sẽ tăng cường đầu tư cho 6 đội chiếu bóng lưu động phục vụ ở cơ sở”.
Liên quan đến vấn đề này, ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch bày tỏ: “Việc Trung tâm ĐAKH không tham gia liên doanh với Tân Thịnh Phát là phù hợp với chủ trương xã hội hóa điện ảnh. Thực tế cho thấy, các rạp chiếu phim tư nhân như: Lotte Cinema, Nha Trang Platinum đều làm tốt dịch vụ chiếu phim nên Trung tâm không nhất thiết phải tham gia xây dựng rạp ở Nha Trang”. Những năm tới đây, tuy Trung tâm ĐAKH sẽ không có rạp chiếu phim ở Nha Trang, nhưng vẫn giữ vai trò của mình trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh. “Chúng tôi đã gợi ý cho Trung tâm ĐAKH nghiên cứu, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng rạp ở những địa bàn như Cam Ranh, Ninh Hòa...; đồng thời làm tốt công tác chiếu bóng lưu động để phục vụ địa bàn vùng sâu, vùng xa” - ông Tuyến nói.
Hiện tại, rạp số 10 Hoàng Hoa Thám đã xuống cấp. Do đang trong giai đoạn chờ để chuyển giao nên rạp rất ít hoạt động. “Sau đợt phim Tết Nguyên đán 2014, rạp gần như đóng cửa bởi không có khán giả. Rạp chủ yếu chiếu phim phục vụ các dịp lễ kỷ niệm như: 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, phối hợp với các trường học chiếu phim phục vụ học sinh...”, ông Láng cho biết.
Rồi đây, Nha Trang sẽ không còn rạp chiếu phim Nhà nước khi Trung tâm ĐAKH rút lui khỏi Dự án Trung tâm Điện ảnh và Dịch vụ văn hóa Sao Việt. Đây là một cái kết hợp lý trong tình hình điện ảnh tư nhân đang trỗi dậy.
XUÂN THÀNH





