10:03, 09/03/2014

Văn nghệ sĩ cả nước hành hương về Điện Biên Phủ

Sáng 9-3, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân đưa hơn 100 văn nghệ sĩ cả nước "Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ". Đây là chương trình mở đầu các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2014).

Sáng 9-3, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân đưa hơn 100 văn nghệ sĩ cả nước “Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ”. Đây là chương trình mở đầu các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2014).


Phát biểu tại Lễ xuất quân, ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, văn nghệ sĩ cả nước lại có một chuyến hành hương đầy ý nghĩa về mảnh đất Điện Biên. Trong chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, cùng với quân và dân ta, lực lượng văn học nghệ thuật đã hợp thành một binh chủng, đóng góp tích cực trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần chiến đấu quyết chiến, quyết thắng của các chiến sĩ ta trên mặt trận Điện Biên Phủ.


Trong cuộc Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ, đoàn văn nghệ sĩ sẽ đi dọc Quốc lộ 6 - con đường huyết mạch dẫn lên vùng kháng chiến Tây Bắc năm xưa. Tại mỗi tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, đoàn văn nghệ sĩ sẽ giới thiệu đến công chúng những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về Điện Biên Phủ, về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các tiết mục đọc thơ, ngâm thơ, ca khúc, hợp xướng, độc tấu nhạc cụ, tổ khúc múa nón, múa xòe... Chương trình cũng là tấm lòng văn nghệ sĩ hôm nay gửi về quá khứ, lịch sử cũng như đối với sứ mệnh văn nghệ, văn hóa của đất nước.


Chương trình nhằm phát huy truyền thống anh hùng của quân và dân ta, cũng như thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa văn học nghệ thuật và đời sống, lịch sử dân tộc. Qua cuộc hành hương về với lịch sử dân tộc, các văn nghệ sĩ sẽ được khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, được tiếp thêm ngọn lửa yêu nước và tinh thần cách mạng. Chương trình kéo dài từ ngày 9 đến 13-3. Đặc biệt, tối 13-3, đúng ngày này 60 năm trước quân đội ta, nổ súng mở màn chiến dịch lịch sử, đoàn văn nghệ sĩ cùng nhân dân TP. Điện Biên Phủ sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và Lễ hội Hoa ban đỏ, lễ hội đậm sắc màu văn hóa Tây Bắc để khép lại hành trình.


G.C (Theo VOV)