
Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại một khoảng trống không dễ lấp đầy trong tâm thức mỗi người Việt Nam. Những hình ảnh vô cùng xúc động của lễ quốc tang, của những dòng người đến viếng Đại tướng đã trở thành một phần của lịch sử dựng xây và bảo vệ Tổ quốc......
Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại một khoảng trống không dễ lấp đầy trong tâm thức mỗi người Việt Nam. Những hình ảnh vô cùng xúc động của lễ quốc tang, của những dòng người đến viếng Đại tướng đã trở thành một phần của lịch sử dựng xây và bảo vệ Tổ quốc và cần được gìn giữ, trân trọng cho mai sau. Tạp chí Điện ảnh Việt Nam đã khởi xướng dự án làm bộ phim tài liệu Vị tướng của nhân dân do Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Nguyễn Thị Việt Nga viết kịch bản và đạo diễn với kinh phí làm phim dự kiến khoảng hơn 600 triệu đồng, do nhân dân đóng góp.
Khác với hàng chục bộ phim đã làm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vị tướng của nhân dân là tác phẩm điện ảnh đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp không sử dụng ngân sách Nhà nước, mà dựa vào sự chung tay ủng hộ của người dân Việt Nam có tấm lòng tôn kính Đại tướng. Nhà báo Bùi Thế Vịnh, Tổng Biên tập Tạp chí Điện ảnh Việt Nam, cho biết bộ phim tài liệu đặc biệt này dài 50 phút, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào và chiến sĩ cả nước trước sự ra đi của Đại tướng, cũng là để tỏ lòng tri ân với Đại tướng và các thế hệ anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho đất nước. Phim sẽ được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-2014).
![]() |
| Ảnh tư liệu. |
Theo NSƯT Nguyễn Thị Việt Nga, Vị tướng của nhân dân khắc họa tình cảm của nhân dân dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng những hình ảnh chân thực trên khắp dọc dài đất nước, trên những vùng đất Đại tướng đã đi qua, từ Lạng Sơn, Thái Nguyên, Điện Biên, Huế, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội... rồi trở về quê hương của Đại tướng ở Quảng Bình. Phim sẽ gặp gỡ những người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ chính khách, trí thức, cựu chiến binh, học sinh đến nông dân... để lắng nghe tình cảm thân thương, sâu nặng của họ dành cho vị Đại tướng mà họ yêu kính. Như nhà sử học Dương Trung Quốc đã tâm sự, sự ra đi của Đại tướng không những làm cho toàn bộ người dân Việt tiếc thương mà còn có tác dụng thức tỉnh lương tri trong tình hình xã hội hiện nay. Các nhà sản xuất mong muốn phim sẽ kết theo hướng mở, như một sự gửi gắm tin yêu, hy vọng vào thế hệ trẻ, những con người sẽ tiếp nối truyền thống của Đại tướng, để xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình và phát triển.
| Quan tâm đến sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh yêu cầu: Bộ phim phải nêu bật được hình ảnh của Đại tướng, một người anh hùng của nhân dân Việt Nam, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, thương dân, niềm tự hào dân tộc cũng như phong cách sống giản dị. |
Được biết, những người tham gia làm phim đều là những người từng là lính của “bác Giáp”. Vì thế, họ có chung mong muốn là sẽ có một tác phẩm vừa chất lượng cao về nghệ thuật, vừa thấm đẫm tình cảm của nhân dân, để làm quà tặng xứng đáng dành cho “Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam” đúng dịp diễn ra sự kiện 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng đã gắn với tên tuổi vị tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp. Theo ông Bùi Thế Vịnh, lựa chọn NSƯT Nguyễn Thị Việt Nga làm biên kịch và đạo diễn cho phim là bởi bà đã thể hiện thành công nhiều bộ phim về các lãnh tụ Việt Nam như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười… Yêu cầu của phim là coi trọng yếu tố cảm xúc, nên đòi hỏi một đạo diễn vững tay nghề và giàu kinh nghiệm mới chuyển tải được.
Đạo diễn Nguyễn Thị Việt Nga cho biết, trong khối hình ảnh tư liệu khổng lồ về Đại tướng, việc lựa chọn hình ảnh vừa mang tính khái quát, lại đặc sắc, đang là vấn đề khiến ê kíp làm phim tập trung thời gian và tâm lực. Bên cạnh đó, ê kíp của phim cũng lựa chọn nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc làm nhạc cho bộ phim, nhằm mang lại hiệu quả cao qua việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc vốn đã quen thuộc với khán giả, như: Hồn tử sĩ, Giải phóng Điện Biên, Quảng Bình quê ta ơi… mang lại cảm xúc chân thực cho người xem.
Trong quá trình thực hiện tác phẩm điện ảnh này, ê kíp làm phim đã nhận được rất nhiều đóng góp của người dân trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài. Từ khi khởi động đến nay đã có trên 100 cá nhân và tập thể ủng hộ cho việc xây dựng bộ phim Vị tướng của nhân dân. Trong số đó, có cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 58 thuộc Sư đoàn 308, các Chi hội Cựu chiến binh: Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh…; nhiều người là bộ đội, cán bộ hưu trí, sinh viên, học sinh và lái xe ôm, taxi… Còn có rất nhiều người tự nguyện hiến tặng các tư liệu, hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phục vụ cho bộ phim.
Vị tướng của nhân dân sẽ là một bộ phim đong đầy cảm xúc, vì được xây dựng từ tình cảm sâu nặng của nhân dân đối với vị tướng kính yêu.
MAI AN (SGGP)





