
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 17 tác phẩm: 7 giải B và 10 giải C (không có giải A). 7 giải B được trao cho các tác phẩm: Tập thơ Tôi và Tôi của nhà thơ Tôn Phong...
Chiều 10-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh năm 2013. Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.
 |
| Ông Lê Xuân Thân trao giải B cho các tác giả. |
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 17 tác phẩm: 7 giải B và 10 giải C (không có giải A). 7 giải B được trao cho các tác phẩm: Tập thơ Tôi và Tôi của nhà thơ Tôn Phong, sách nghiên cứu Nhạc đàn truyền thống của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa - nhạc sĩ Nguyễn Văn Hảo, ca khúc Cây hai ngàn lá - nhạc sĩ Hình Phước Long, tranh sơn dầu Giấc mơ - họa sĩ Lê Văn Duy, ảnh Vào thăm đảo Đá Nam, Trường Sa - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Minh Ngọc, kịch bản tuồng Hoàng Diệu (chuyển thể) - nhà nghiên cứu Nguyễn Tứ Hải, công trình biên khảo Hái lượm và săn bắt của người dân Khánh Hòa xưa - nhà nghiên cứu Văn nghệ dân gian Võ Triều Dương.
Năm 2013, Hội VHNT tỉnh đã kết nạp mới 15 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 335 người. Trong năm, các văn nghệ sĩ đã tạo nhiều dấu ấn trong sáng tác, nghiên cứu và đưa các tác phẩm đến với công chúng. Về văn học, các hội viên đã xuất bản 16 đầu sách, hàng trăm bài bút ký, truyện ngắn, thơ, tiểu luận... trên các tờ báo, tạp chí trung ương và địa phương; công bố trên 100 tác phẩm âm nhạc mới; hoạt động mỹ thuật - nhiếp ảnh được đẩy mạnh...
Ông Lê Xuân Thân đánh giá cao kết quả các văn nghệ sĩ của tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác những tác phẩm chất lượng cao, phản ánh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm văn hóa của khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.
X.T