
Hơn 10 năm thành lập, với gần 80 vũ công không chuyên, vũ đoàn My Friend (thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh) đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các chương trình, liên hoan biểu diễn nghệ thuật quần chúng do Trung tâm tổ chức.
Hơn 10 năm thành lập, với gần 80 vũ công không chuyên, vũ đoàn My Friend (thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa) đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các chương trình, liên hoan biểu diễn nghệ thuật quần chúng do Trung tâm tổ chức.
Lực lượng nòng cốt
Những ngày giáp Tết, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh luôn diễn ra không khí bận rộn, khẩn trương của các đơn vị văn hóa. Từ phòng tập trên tầng hai vang lên những giai điệu xuân cùng tiếng hát mượt mà của các ca sĩ trẻ; dưới tầng trệt, những vũ công đang uốn người theo từng vũ khúc mùa xuân... Ông Huỳnh Ngọc Châu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết, chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ của Trung tâm là hoạt động văn hóa lớn nhất trong năm với nhiều hoạt động và sự tham gia của đông đảo lực lượng. “Gần 30 câu lạc bộ thuộc Trung tâm quản lý đều tham gia các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân. Trong đó, đội ngũ vũ công trẻ của vũ đoàn My Friend phụ trách gần như toàn bộ chương trình văn nghệ, là lực lượng nòng cốt trong chương trình văn hóa văn nghệ chào Xuân Quý Tỵ năm nay” - ông Châu nói. Cũng theo ông Châu, không riêng chương trình mừng xuân năm nay mà hơn 10 năm qua, vũ đoàn My Friend luôn phụ trách phần lớn các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng do Trung tâm tổ chức. Từ chương trình văn hóa kỷ niệm ngày lễ, Tết; phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị lớn cho đến chương trình khai mạc, bế mạc tại các kỳ liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng..., vũ đoàn My Friend đều đảm nhiệm.
![]() |
| Các vũ công của vũ đoàn My Friend đang tập luyện cho chương trình văn nghệ chào Xuân Quý Tỵ 2013. |
Từ một nhóm bạn yêu thích nghề vũ công, vũ đoàn My Friend chính thức được thành lập và trực thuộc sự quản lý của Trung tâm Văn hóa tỉnh vào năm 2001. Thành viên chủ yếu của vũ đoàn là học sinh, sinh viên, trong đó có một số thành viên đang theo học Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, một số trưởng thành từ các lớp năng khiếu của Nhà Thiếu nhi. Hiện nay, vũ đoàn có gần 80 thành viên, được chia thành nhiều nhóm nhỏ như: Hip-hop, My Friend 1, My Friend 2... Đây là vũ đoàn có số thành viên đông đảo và chế độ tập luyện thường xuyên nhất ở Trung tâm. Dù có chương trình biểu diễn hay không, vũ đoàn vẫn duy trì lịch tập luyện đều đặn từ 19 đến 22 giờ hàng ngày. Trong những buổi tập đó, vũ đoàn vừa tập bài mới, vừa tập các động tác chất liệu. “Càng có nhiều chất liệu thì khi biên đạo, dàn dựng cho các tiết mục mới nhanh và có chất lượng. Đặc biệt là những chương trình văn nghệ tuyên truyền, phục vụ quần chúng như chương trình xuân năm nay thì cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn”, anh Nguyễn Ái Quốc, phụ trách biên đạo múa của vũ đoàn cho biết.
Tiếp nối lòng yêu nghề
Càng gần đến ngày biểu diễn chương trình văn nghệ chào Xuân Quý Tỵ, các vũ công của vũ đoàn càng tập luyện hăng say, nhiệt tình hơn. Trong 3 giờ đồng hồ mỗi tối, họ phải tập đi tập lại 5, 6 tiết mục chỉ để biểu diễn trên sân khấu trong 30 phút. Tuy nhiên, đối với những vũ công trẻ này, dù được đứng trên sân khấu chỉ 5 phút cũng đủ để thỏa mãn niềm đam mê và xua tan mệt nhọc của những ngày tập luyện. Bạn Đỗ Nguyễn Tuấn Linh, sinh viên Khoa Sân khấu - Điện ảnh - Múa (Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang) chia sẻ: “Tôi tham gia vũ đoàn đã hơn 1 năm. Đứng trên sân khấu dù chỉ là sân khấu không chuyên và biểu diễn cho hàng ngàn khán giả xem luôn là đam mê và niềm tự hào của bản thân tôi. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực tập luyện cho mỗi động tác ngày càng mềm mại, chuyên nghiệp hơn trong các tiết mục; đặc biệt là trong chương trình xuân năm nay mà lần đầu tiên tôi được tham gia biểu diễn”. Thù lao (từ 100 - 200 ngàn đồng/người/chương trình) chỉ đủ cho những vũ công trẻ bồi dưỡng thêm cho những ngày tập luyện và tham gia biểu diễn, thế nhưng họ vẫn gắn bó và nỗ lực luyện tập để mang đến cho khán giả những điệu múa đẹp.
Hơn 10 năm thành lập, những thế hệ vũ công đầu tiên của vũ đoàn đã trưởng thành. Nhiều người đã rời vũ đoàn về công tác tại một số đơn vị của ngành Văn hóa như: Quang Trung (diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh), Hà Trân (cán bộ Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh), Khánh Tâm, Phương Tuyền (ca sĩ trẻ của Trung tâm Văn hóa tỉnh), biên đạo múa Minh Triệt... Nhưng tiếp nối niềm đam mê, yêu thích nghệ thuật đó, nhiều vũ công trẻ lại tham gia vũ đoàn để được tập luyện và biểu diễn, bởi với họ, được biểu diễn đã là niềm hạnh phúc.
MAI HOÀNG





