
Với số kịch mục đã dàn dựng, biểu diễn trong một năm qua, đến thời điểm này chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đường phố của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã cũ, cần được đầu tư bổ sung, nâng cấp những tiết mục mới để đáp ứng nhu cầu của khán giả.
Với số kịch mục đã dàn dựng, biểu diễn trong một năm qua, đến thời điểm này chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống (NTTT) đường phố của Nhà hát NTTT tỉnh Khánh Hòa đã cũ, cần được đầu tư bổ sung, nâng cấp những tiết mục mới để đáp ứng nhu cầu của khán giả.
Khán giả yêu cầu cái mới
Sau 1 năm đi vào hoạt động, chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố của Nhà hát NTTT tỉnh được người dân và du khách đánh giá cao. Đặc biệt, nhiều tờ báo, tạp chí cũng có những bài viết khen ngợi đối với chủ trương của tỉnh cũng như việc làm của tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của nhà hát. Với thời lượng mỗi tuần 2 buổi diễn vào các tối Thứ bảy và Chủ nhật, khán giả phố biển lại được nghe những làn điệu dân ca, xem những điệu múa, trích đoạn tuồng cổ đặc sắc. Có thể thấy, sân khấu nhỏ ở bên hông Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 46 Trần Phú, Nha Trang) vào những đêm nhà hát biểu diễn luôn thu hút đông đảo khán giả. Trong số đó, rất nhiều du khách nước ngoài đã tỏ rõ sự thích thú đối với bộ môn NTTT của xứ Trầm Hương.
![]() |
|
Tiết mục Múa kiếm do các diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn. |
Hiệu quả là vậy, nhưng đến thời điểm này, chương trình biểu diễn NTTT đường phố đang bộc lộ những hạn chế, chủ yếu do thiếu sự bổ sung, nâng cấp đối với các tiết mục. Nhiều khán giả quan tâm đến chương trình đã bắt đầu có những yêu cầu về tiết mục mới: “Tôi thường xem các tiết mục tuồng, dân ca được biểu diễn ở đây. Nhưng xem nhiều lần thì thấy chương trình bị trùng lặp nhiều quá. Quanh đi quẩn lại cũng chừng ấy tiết mục”, bà Nguyễn Thị Nụ (đường Nguyễn Thị Minh Khai) nhận xét. Nhiều du khách nước ngoài cũng nhận thấy điều này. “Xem chương trình NTTT này, tôi thích nhất là phần giới thiệu hóa trang các nhân vật. Nhưng qua mấy lần theo dõi, tôi thấy số lượng nhân vật được giới thiệu cũng chừng ấy gương mặt”, chị Laura (du khách người Mỹ) cho biết.
Sẽ bổ sung một số tiết mục
Với thời lượng mỗi buổi diễn NTTT đường phố kéo dài khoảng 1 tiếng, việc dàn dựng các chương trình lẻ với nhiều hình thức khác nhau như trích đoạn tuồng, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa dân gian, hát dân ca là phù hợp. Qua đó giúp khán giả, nhất là khán giả nước ngoài có được khoảng thời gian mang tính giải trí, đồng thời biết được phần nào loại hình NTTT ở Nha Trang - Khánh Hòa.
Từ đầu năm 2012, để thực hiện chương trình biểu diễn NTTT đường phố, Nhà hát NTTT tỉnh đã dàn dựng 31 tiết mục để biểu diễn trong năm. Trong đó có 11 tiết mục múa, 9 tiết mục độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, 3 trích đoạn tuồng, 2 hoạt cảnh dân ca kịch bài chòi, 3 tiết mục hát dân ca, 2 tiết mục giới thiệu hóa trang nhân vật tuồng và 1 tiết mục múa sạp để giao lưu với khán giả. Số lượng các tiết mục này được xoay vòng biểu diễn trong từng đêm để tránh sự đơn điệu cho người xem. Tuy nhiên, với gần 100 đêm diễn trong năm, số lượng các tiết mục này tỏ ra quá ít. Ông Vũ Tiến Thêm - Giám đốc Nhà hát NTTT tỉnh cũng nhìn nhận: “Việc xây dựng chương trình biểu diễn NTTT đường phố là một nỗ lực của nhà hát. Nhưng để duy trì hoạt động này có hiệu quả lâu dài thì nhất thiết phải bổ sung các tiết mục mới”.
![]() |
|
Trích đoạn tuồng “Hàn công đi câu” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống biểu diễn tại sân khấu đường phố. |
| Ông Hình Phước Liên - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Từ góc độ chuyên môn, chúng tôi luôn ủng hộ nhà hát dàn dựng các chương trình mới. Đó có thể là các vở diễn, nhưng cũng có thể là các tiết mục lẻ rất đáng khích lệ. Trong tình hình khó khăn, nhà hát cần nỗ lực nhiều hơn để mang đến cho khán giả những sản phẩm tinh thần đa dạng. |
Qua tìm hiểu, được biết vấn đề khó nhất đối với nhà hát trong việc dàn dựng các tiết mục mới vẫn là kinh phí. Năm 2013, nhà hát phải dàn dựng 2 vở để tham gia hội diễn sân khấu truyền thống toàn quốc. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà hát, nên việc để có kinh phí dàn dựng các tiết mục lẻ biểu diễn đường phố gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong điều kiện có thể, nhà hát vẫn cố gắng để có thêm một số tiết mục mới và nâng cấp một số tiết mục đã có. “Chúng tôi dự định sẽ dựng thêm một số tiết mục như hô bài chòi, chơi nhạc cụ dân tộc các bản dân ca Nga, thêm một số trích đoạn tuồng... Hướng sắp tới cho chương trình nghệ thuật đường phố là tạo sự tương tác nhiều hơn với khán giả”, ông Vũ Tiến Thêm cho biết.
Với một chương trình nhận được nhiều sự hưởng ứng của khán giả và dư luận xã hội, nên chăng cần có sự quan tâm để nhà hát dàn dựng thêm nhiều tiết mục mới phục vụ công chúng. Qua đó, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của xứ Trầm Hương đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.
N.TÂM






