11:01, 11/01/2013

Nhiều hoạt động, ít sự kiện

Không có nhiều sự kiện lớn được tổ chức, nhưng hoạt động văn hóa nghệ thuật của tỉnh Khánh Hòa năm 2012 đã để lại dấu ấn về xã hội hóa.

Không có nhiều sự kiện lớn được tổ chức, nhưng hoạt động văn hóa nghệ thuật (VHNT) của tỉnh Khánh Hòa năm 2012 đã để lại dấu ấn về xã hội hóa.

Một năm khó khăn

“Năm 2012 được xem là một năm gặp nhiều khó khăn của lĩnh vực VHNT. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trong ngành đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ”, ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhận xét.

Trong năm, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền lưu động chủ đề “Biên giới và Biển đảo Việt Nam” khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Đông Nam bộ; tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tại huyện Khánh Vĩnh; Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh; Liên hoan các làng văn hóa trong tỉnh; Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ. Ngoài ra, tham gia Liên hoan thơ toàn quốc tại Bình Định; triển lãm “Nha Trang - Một thành phố đẹp” tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO 2012) lần thứ 9 tại TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc; tham dự triển lãm ảnh tại tỉnh Ninh Thuận với chủ đề “Người Chăm Ninh Thuận - 2012” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Các đoàn nghệ thuật tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân các vùng miền núi với 258 buổi diễn. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh duy trì hiệu quả các buổi diễn phục vụ du khách tại 46 Trần Phú - Nguyễn Thị Minh Khai và các điểm du lịch với 80 buổi diễn; hoàn thành việc phục dựng các vở dân ca kịch, xây dựng chương trình mới. Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng tham gia Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc tại Đắk Lắk đạt giải Bạc toàn đoàn và 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc cho giải cá nhân. Trung tâm Điện ảnh tổ chức 500 buổi chiếu doanh thu, phục vụ 50.000 lượt người xem. Các đội chiếu bóng lưu động tổ chức 1.584 buổi chiếu phục vụ vùng nông thôn, hải đảo và miền núi với hơn 319 ngàn lượt người xem; tổ chức 9 đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuần lễ phim Đức. Thư viện tỉnh tổ chức Hội báo Xuân ở các thư viện huyện, thị, thành phố, trạm sách với số lượng 1.102 tờ báo, tạp chí của 238 tên báo, tạp chí; luân chuyển 344.658 lượt sách, báo, tạp chí; xây dựng thêm 20 trạm sách mới.

Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã mang đến không khí sôi động cho công chúng phố biển trong năm 2012.  Trong ảnh: Một chương trình ca nhạc do Nhãn hàng Bia Tiger tổ chức.
Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã mang đến không khí sôi động cho công chúng phố biển trong năm 2012. Trong ảnh: Một chương trình ca nhạc do Nhãn hàng Bia Tiger tổ chức.

Ngành Văn hóa cũng đã phối hợp với Viện Văn hóa Việt Nam tổ chức kiểm kê di sản VHNT bài chòi lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể thế giới. Đồng thời, tiến hành công tác trưng bày, triển lãm về văn hóa Raglai và tiền sơ sử Khánh Hòa; khai quật khảo cổ tại di chỉ Hòa Do (TP. Cam Ranh); tham mưu thực hiện khoanh vùng bảo vệ di chỉ khảo cổ học Văn Tứ Đông (huyện Cam Lâm). Ngành cũng hoàn thành ấn phẩm sách Đình làng Khánh Hòa, tập hồi ký “Trại tù binh Cam Ranh”; tổ chức tốt lễ hội Tháp Bà Ponagar, lễ hội Am Chúa, lễ hội Đền Hùng Vương theo đúng nghi thức truyền thống.

Dấu ấn xã hội hóa

Năm 2012 không có nhiều sự kiện lớn về VHNT nhưng lại ghi nhận dấu ấn xã hội hóa trong lĩnh vực này. Với lợi thế của một địa phương phát triển về du lịch, nhiều nhà hàng, khách sạn đã tổ chức những chương trình biểu diễn nghệ thuật để phục vụ du khách. Vào các tối cuối tuần, những ngày lễ, Tết, không khí ở những địa điểm như: khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, Sunrise Nha Trang, Novotel, Sheraton, Champa Island. luôn sôi nổi với những chương trình ca nhạc, biểu diễn nhạc cụ dân tộc của Việt Nam, trình diễn thời trang. Nằm trong kế hoạch biểu diễn nghệ thuật đường phố để phục vụ người dân và du khách, chương trình của Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang vào mỗi tối Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần nhận được sự đánh giá cao của đông đảo khán giả. Các tiết mục được dàn dựng đa dạng gồm nhạc trẻ, nhạc truyền thống, múa dân tộc có sức hút với nhiều đối tượng khán giả. Một điểm đáng chú ý là Ban Giám hiệu nhà trường đã kêu gọi được sự đồng hành của doanh nghiệp trong hoạt động này.

Trong dịp lễ Noel và Tết dương lịch vừa qua, du khách và người dân phố biển Nha Trang đã thực sự được sống trong không khí lễ hội với những chương trình ca nhạc do nhãn hàng bia Sài Gòn, bia Tiger thực hiện. Sân khấu được đầu tư công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng sự xuất hiện của các ca sĩ như Mỹ Linh, Đoan Trang, Anh Khoa, Thanh Thảo, Phương Vy, Xuân Nghi, Tiêu Châu Như Quỳnh... đã tạo nên khoảng thời gian đầy cảm xúc đối với công chúng. Ông Trương Đăng Tuyến cho rằng: “Các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực VHNT đã góp phần làm cho không khí Nha Trang về đêm thêm sôi động, nhất là vào các ngày lễ, Tết. Điều này càng khẳng định chủ trương toàn dân tham gia các hoạt động văn hóa là có cơ sở”.   

NHÂN TÂM