Sau sáp nhập với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (mới) sở hữu hệ tài nguyên du lịch đa dạng bậc nhất Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và cộng sự cho thấy sự phát triển du lịch đang bị “kéo lệch” bởi chênh lệch hạ tầng.
Chủ đề phiên thứ 2 “Sức khỏe, sự thịnh vượng và mối quan hệ giữa cảnh quan Đô thị và Cộng đồng”, thuộc khuôn khổ Hội thảo Tương lai Đại dương 2025 tại Khánh Hòa của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã mở ra góc nhìn mới về thiết kế đô thị thuận theo tự nhiên – nơi mỗi không gian không chỉ nuôi dưỡng đời sống vật chất, mà còn nâng đỡ sức khỏe tinh thần và phúc lợi xã hội.
Nghe đến cụm từ “đô thị tuần hoàn”, nhiều người có thể hình dung ngay đến một tương lai “xanh” với đường phố không còn ngập rác, khói bụi giảm dần, dòng chảy tài nguyên được vận hành bền bỉ, ổn định.
Cuộc thi Thiết kế Quốc tế lần 4: “Phát triển Kinh tế và Văn hoá Bền vững thông qua Gắn kết Cảnh quan Đô thị Khu vực Sông Cái, tỉnh Khánh Hòa” được phát động, phối hợp bởi UBND Tỉnh Khánh Hòa và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã chính thức khép lại.