
Chiều 7-11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác khắc phục bão lũ ở địa phương.
Chiều 7-11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác khắc phục bão lũ ở địa phương. Tham gia buổi làm việc có các ông: Nguyễn Văn Tự - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thanh Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
![]() |
| Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. |
Tại buổi làm việc, ông Võ Lâm Phi đã báo cáo tình hình thiệt hại do cơn bão số 11 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1 đến 4-11. Theo đó, Khánh Hòa có 14 người chết, 9 người bị thương vì bão lũ; thiệt hại về tài sản ước khoảng 380 tỷ đồng; trong đó có 1.125 nhà bị sập và hư hại, hơn 3.600 ha lúa bị ngập lụt, mất trắng, 317 ha đìa tôm, cá bị hư hại, hơn 6.300 lồng bè bị vỡ chìm; 399 tàu, thuyền bị chìm và hư hỏng… Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất… Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Võ Lâm Phi kiến nghị Trung ương một số nội dung như: Hỗ trợ giống lúa, phân bón để sản xuất vụ Đông - Xuân; hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông thủy lợi: xây mới cầu Phú Cốc (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) vừa bị cuốn trôi, đầu tư hệ thống thoát lũ Phú Vinh - Sông Tắc, dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường (TP. Nha Trang), đầu tư dự án giảm nhẹ thiên tai ở huyện Khánh Sơn (hồ Sơn Trung, kè bờ sông và đập dâng sông Tô Hạp)…
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị mất vì bão lũ, chia sẻ những đau thương mất mát của đồng bào Khánh Hòa nói riêng, miền Trung nói chung trong trận bão lũ vừa qua. Tổng Bí thư biểu dương và đánh giá cao tính tích cực, chủ động trong phòng, chống bão lũ của Khánh Hòa, nhất là việc di dân, đưa tàu thuyền đi tránh bão lũ. Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh gấp rút khắc phục hậu quả bão lũ, không để dân đói rét, không có nơi ở; dọn dẹp trường lớp để học sinh sớm trở lại trường; làm sạch môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh sau bão; việc cứu trợ phải công bằng và đúng đối tượng… Tổng Bí thư nhấn mạnh, Khánh Hòa cũng như các tỉnh miền Trung phải sống chung với bão lũ, vì vậy phải nghiên cứu để tìm ra cách làm nhà thích hợp cho người dân ở các vùng hay chịu bão lũ, tìm ra phương thức sản xuất hữu hiệu, giảm thiểu thiệt hại vì thiên tai. Đặc biệt, các tỉnh phải có hệ thống hồ chứa (bao gồm cả hồ thủy điện) nhưng phải có quy chế vận hành hợp lý, để điều tiết nước tưới tiêu cũng như chống lũ lụt.
Tại buổi làm việc, ông Võ Lâm Phi cũng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 tháng năm 2009 của tỉnh. Theo đó, 10 tháng năm 2009, KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả khá toàn diện: sản lượng lương thực 2 vụ Đông - Xuân và Hè - Thu đạt hơn 208.000 tấn, bằng 98,5% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 11.400 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2008; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước huy động hơn 9.600 tỷ đồng; thu ngân sách ước đạt gần 5.200 tỷ đồng (dự kiến cả năm đạt hơn 6.000 tỷ đồng), tăng 20% so với cùng kỳ năm trước… Ông Võ Lâm Phi cũng đã kiến nghị Trung ương cho phép chuyển sân bay Nha Trang sang mục đích dân sự; cho phép kêu gọi đầu tư mở rộng Cảng hàng không Cam Ranh; sớm đầu tư đường sắt cao tốc và đường bộ cao tốc tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang; quan tâm chỉ đạo triển khai sớm việc xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong, trước hết là Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong… Đại diện Bộ Giao thông vận tải và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giải đáp những vấn đề mà tỉnh Khánh Hòa kiến nghị. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích mà Khánh Hòa đã đạt được trong việc phát triển KT-XH, đồng ý về mặt chủ trương với những kiến nghị của Khánh Hòa. Về Khu Kinh tế Vân Phong, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đầu tư phải theo đúng quy hoạch, không để ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
Trước đó, sáng 7-11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã về thăm, chia sẻ mất mát, đau thương với đồng bào vùng bão lũ huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.
![]() |
| Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Nguyễn Văn Vê ở thôn Tây Bắc 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh. |
Tại đây, Tổng Bí thư đã thăm và tặng quà các gia đình: anh Nguyễn Văn Vê (thôn Tây Bắc 2, xã Đại Lãnh) có nhà bị sập; chị Lê Thị Hiền (tổ dân phố số 8, thị trấn Vạn Giã) có chồng (anh Huỳnh Văn Phước, 44 tuổi) bị chết vì lật ghe khi đi chống bão số 11. Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi, chia buồn, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.
Trò chuyện với nhân dân vùng bị bão lũ huyện Vạn Ninh, Tổng Bí thư đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị thiệt mạng, nhà cửa bị hư hại vì bão lũ. Tổng Bí thư kêu gọi chính quyền và nhân dân Khánh Hòa nói chung, huyện Vạn Ninh nói riêng chung sức, đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nỗi đau này là của chung, Đảng, Nhà nước cùng nhân dân cả nước sẽ sát cánh với đồng bào trong việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống.
X.T - NHẬT LỆ






