
Tối 6-11, tại sân vận động huyện Diên Khánh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Diên Khánh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông thôn, đồng bằng ở Khánh Hòa...
Tối 6-11, tại sân vận động huyện Diên Khánh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Diên Khánh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông thôn, đồng bằng ở Khánh Hòa (7-11-1964 – 7-11-2009). Đến dự có các ông Nguyễn Văn Tự - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các vị lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, thành phố, thị xã và huyện trong tỉnh cùng hàng ngàn người dân thuộc 19 xã và thị trấn huyện Diên Khánh.
![]() |
| Sân khấu hóa 45 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông thôn, đồng bằng ở Khánh Hòa |
Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tự nêu rõ: Sau phong trào Đồng khởi của nhân dân các tỉnh Nam bộ, dưới ánh sáng Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chọn 2 xã Ninh Thọ, Ninh An (huyện Ninh Hòa) và 2 xã Diên Điền, Diên Sơn (huyện Diên Khánh) làm điểm mở đầu cho phong trào Đồng khởi. Đêm 6 rạng ngày 7-11-1064, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban cán sự Đảng huyện Diên Khánh và Ninh Hòa, được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, nhân dân các địa phương đã nhất tề đứng lên phá ấp chiến lược, giải tán chính quyền ngụy, thành lập chính quyền cách mạng. Thừa thắng trong đêm đồng khởi, quân dân Diên Khánh và Ninh Hòa còn tiếp tục nổi dậy giải phóng nhiều xã, thôn, tạo nên một vùng giải phóng khá rộng lớn thuộc nông thôn, đồng bằng của tỉnh, tạo thế chiến lược mới cho phong trào cách mạng, làm nên kỳ tích đáng tự hào của quân dân Khánh Hòa trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Phát huy truyền thống Đồng khởi, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước thời kỳ đổi mới, quân dân Khánh Hòa đã không ngừng phấn đấu vươn lên xây dựng Khánh Hòa trở thành mộït trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng vững mạnh của cả nước, thu ngân sách ngày càng tăng, cuộc sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là 2 huyện Ninh Hòa và Diên Khánh, quê hương của phong trào Đồng khởi ngày càng được cải thiện.
Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã xúc động nghe bác Đặng Đức Lý, người trực tiếp tham gia phong trào Đồng khởi ôn lại những ngày tháng hào hùng của cuộc đồng khởi. Ông Phan Thông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Diên Khánh đã ôn lại những trang sử cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, nhân dân Diên Khánh và những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân Diên Khánh đạt được trong 45 năm qua, đặc biệt sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Tại lễ kỷ niệm, chương trình sân khấu hóa với hơn 600 diễn viên và quần chúng đã tái hiện sinh động những ngày tháng hào hùng của phong trào Đồng khởi ở Diên Khánh cũng như các địa phương trong tỉnh, đồng thời ca ngợi những thành tựu sau 45 năm phong trào Đồng khởi mà nhân dân Khánh Hòa nói chung, nhân dân Diên Khánh nói riêng đã đạt được. Buổi lễ kỷ niệm đã thực sự gây xúc động trong đông đảo nhân dân huyện Diên Khánh tham gia lễ mít tinh cũng như khán giả theo dõi qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.
NGUYỄN XUÂN





