Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh, đến 7 giờ ngày 4-11, trên địa bàn tỉnh có 7 người chết (Vạn Ninh: 1, Cam Lâm: 3, Ninh Hòa: 2, Diên Khánh: 1); 3 người mất tích (Ninh Hòa: 2, Cam Lâm: 1); 8 người bị thương (Vạn Ninh: 3, Ninh Hòa: 2, Diên Khánh: 1, Khánh Sơn: 2) do mưa lũ.
Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh, đến 7 giờ ngày 4-11, trên địa bàn tỉnh có 7 người chết (Vạn Ninh: 1, Cam Lâm: 3, Ninh Hòa: 2, Diên Khánh: 1); 3 người mất tích (Ninh Hòa: 2, Cam Lâm: 1); 8 người bị thương (Vạn Ninh: 3, Ninh Hòa: 2, Diên Khánh: 1, Khánh Sơn: 2) do mưa lũ.
Mưa lũ cũng làm sập trôi 164 nhà, trong đó nặng nhất là địa bàn huyện Vạn Ninh: 118 nhà; nhà trụt vách, hư hỏng: 735 cái (Vạn Ninh: 592). Số hộ phải di dời trong lũ lên đến 3.741 hộ với gần 15.000 nhân khẩu.
Ngoài ra, mưa lũ còn làm 763 ha lúa bị ngập; 617 ha mía bị đổ ngã; diện tích hoa màu thiệt hại hơn 24 ha. Diện tích ao đìa thủy sản bị thiệt hại 112 ha, làm 120 m đìa tôm, cá bị sạt lở khiến hơn 10 tấn thủy sản bị trôi. Có tổng cộng 77 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng và hơn 2000 lồng trên bè tôm bị chìm.
Các trường hợp thiệt hại về người phần lớn do bất cẩn hoặc chủ quan vượt ngầm, tràn, sông suối khi dòng nước chảy xiết.
°Đến 12 giờ trưa ngày 4-11, trên địa bàn huyện Ninh Hòa mưa đã tạnh, nước tại các sông, hồ, đập chứa nước bắt đầu xuống. Theo ông Trần Công Hoán - Phó Chủ tịch UBND huyện, hiện trên địa bàn huyện trời không còn mưa nên nước rút nhanh, những người dân đi sơ tán đã được trở về nhà. Huyện đang gấp rút tìm kiếm những người mất tích.
Được biết, trước tình hình mưa lũ phức tạp, ngày 3-11, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh đã trực tiếp ra Ninh Hòa chỉ đạo việc PCLB nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Huyện Cam Lâm, Vạn Ninh và Công An đường thủy đã hỗ trợ huyện 3 chiếc ca nô để di dời người dân ở những vùng trũng tới nơi tránh lũ an toàn.
Theo thông kê sơ bộ của Ban chỉ huy PCLB huyện, sau hơn 2 ngày mưa lũ, toàn huyện có 37 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 127 ngôi nhà bị tốc mái, tụt vách; hàng ngàn ngôi nhà bị ngập; hư hỏng 2 công trình công cộng; 37m kênh mương bị hư hỏng; 28 ha luá bị ngập, ngã đổ và 24 ha hoa màu bị hư hại; 5 cột điện bị đổ, gãy và hàng trăm mét đìa tôm, cá bị sạt lở, trôi khoảng 10 tấn tôm, cua, cá…
°Nhiều đoạn đường sắt bị sạt lở nghiêm trọng
Từ khoảng 15 giờ 30 chiều 3-11, 600m đường sắt đoạn từ Km1284+300 đến Km1284+900, qua thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, huyện Ninh Hòa bị nước chảy xiết cuốn trôi toàn bộ nền đường sắt, sâu trung bình 0,6m, có đoạn sâu khoảng 1m. Ngoài ra, đoạn đường sắt từ Km1292+850 đến Km1292+950 đoạn qua xã Ninh Ích cũng bị sạt lở nghiêm trọng.
Hiện công nhân ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại các đoạn đường nói trên.
° Mưa lớn đêm 3-11 đã làm lũ lên nhanh vượt mức báo động III hơn 3 m, lũ lớn đổ về làm ngập sâu nhiều vùng trong huyện Diên Khánh, nhiều hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp.
Tính đến 10 giờ sáng 4-11, toàn huyện có 1 người chết (Diên Thọ), 2 nhà sập, 4 nhà tốc mái. Toàn huyện đã di dời khẩn cấp 969 hộ với 3824 nhân khẩu tại các khu vực nguy hiểm, vùng trũng ven sông, suối. Lũ lớn làm nhiều chợ phải di dời ra Quốc lộ (QL).
Mưa lớn trong đêm 3-11 đã khiến nước lũ tràn qua QL I đoạn qua khu công nghiệp Diên Phú làm xe container số hiệu 57L 3039 bị truồi xuống đường vào lúc 2 giờ đêm, gây ách tắc giao thông gần 1 km. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời tổ chức cứu hộ bằng xe chuyên dùng và hướng dẫn giao thông. Đến 8 giờ 30 sáng nay đã thông đường.
Q.V – C.V – Bích La – Văn Giang - H.A




