05:40, 02/08/2025

Bóng đá Khánh Hòa: Cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp

AN NHIÊN

Trước nguy cơ đội bóng đá Khánh Hòa bỏ Giải hạng Nhất quốc gia, mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan, qua đó đề xuất kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ, tài trợ kinh phí khoảng 20 tỷ đồng để đội bóng tiếp tục thi đấu nhằm tránh dư luận xấu, đồng thời đáp ứng nhu cầu thụ hưởng thể thao giải trí của người dân địa phương.

Từ thực trạng thiếu kinh phí tham gia Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2025 - 2026, sau khi nhà tài trợ Tổng Công ty Khánh Việt có văn bản gửi UBND tỉnh chấm dứt tài trợ cho đội bóng Khánh Hòa, các ngành chức năng của tỉnh đã lập tức vào cuộc. Hiện có 2 phương án được đưa ra: Phương án 1 là đội bóng Khánh Hòa vẫn tiếp tục tham gia giải hạng nhất 2025 - 2026, nguồn kinh phí xã hội hóa khoảng 20 tỷ đồng, từ việc vận động, mời gọi các doanh nghiệp có tiềm năng trên địa bàn tỉnh cùng tham gia hỗ trợ, đồng hành thông qua Quỹ Phát triển bóng đá Khánh Hòa để triển khai thực hiện. Phương án 2 là đội bóng Khánh Hòa sẽ không tham gia giải hạng nhất mùa bóng tới vì không có đủ kinh phí, bóng đá Khánh Hòa sẽ bắt đầu lại từ giải hạng ba để giữ phong trào.

Các cầu thủ đội bóng Khatoco Khánh Hòa (bên trái) trong trận đấu ở Giải hạng Nhất quốc gia 2024 - 2025. Nguồn: PVF
Các cầu thủ đội bóng Khatoco Khánh Hòa (bên trái) trong trận đấu ở Giải hạng Nhất quốc gia 2024 - 2025. Nguồn: PVF

Ở phương án 1, trong tình hình kinh tế đầy biến động, khó khăn và thách thức như hiện nay, việc kêu gọi doanh nghiệp góp kinh phí để đội bóng tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp là điều không dễ dàng. Lâu nay, các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chủ yếu dựa vào “bầu sữa” của các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản hay ông chủ ngân hàng để có thể trụ vững. Còn ở Khánh Hòa, những “ông lớn” như thế rất ít, từ trước đến nay chỉ dựa vào 2 nhà tài trợ là Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Tổng Công ty Khánh Việt. Khi các nhà tài trợ này gặp khó khăn, hoặc không thể tiếp tục, bóng đá Khánh Hòa thực sự rất cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện ở tỉnh có nhiều doanh nghiệp tiềm năng để có thể kêu gọi hỗ trợ, đóng góp với mức kinh phí vừa phải (từ 2 - 3 tỷ đồng) như: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Khánh Việt (hỗ trợ trong điều kiện cho phép và đúng quy định), Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN và các doanh nghiệp phía nam tỉnh… với hình thức xã hội hóa. Thông qua Quỹ Phát triển bóng đá Khánh Hòa, những đóng góp của các doanh nghiệp sẽ được dùng cho mục đích tiếp tục duy trì đội bóng đá chuyên nghiệp Khánh Hòa ở giải hạng nhất, phát triển bóng đá phong trào tỉnh. Thực tế cho thấy, Quỹ Phát triển bóng đá Khánh Hòa (ra mắt ban vận động năm 2023) đã phần nào tháo gỡ những khó khăn của đội bóng Khánh Hòa mùa giải 2023 - 2024, giúp đội bóng tiếp tục trụ được cho đến hôm nay.

Đối với phương án 2, ưu điểm là khi đội bóng Khánh Hòa không thi đấu giải hạng nhất, bóng đá Khánh Hòa sẽ xuống thi đấu hạng ba, tiếp tục duy trì phong trào từ những nguồn lực có sẵn (cầu thủ trẻ các tuyến, kinh phí Nhà nước cấp). Tuy vậy, việc đội bóng Khánh Hòa bỏ giải sẽ dẫn đến dư luận không tốt đối với tỉnh; người dân địa phương sẽ không được xem những trận đấu chuyên nghiệp; việc xây dựng lại đội bóng từ hạng ba lên hạng nhất như hiện nay, hay thăng hạng giải vô địch quốc gia càng khó khăn.

Từ đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được biết đa số các doanh nghiệp, cơ quan, ban, ngành của tỉnh đều ủng hộ phương án 1. Hy vọng trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo, cơ quan, ban, ngành của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp sớm vào cuộc chung tay để giữ đội bóng đá Khánh Hòa ở lại tiếp tục thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia.

AN NHIÊN