10:07, 08/07/2022

Khánh Hòa FC tiếp đà thăng hoa

Đội bóng Khánh Hòa FC đang có những trận đấu thăng hoa khi giành chiến thắng cả trên sân nhà, sân khách sau ngày V.League 2 trở lại. Cuộc tiếp đón đội bóng Phố Hiến ở vòng 6 trên sân nhà 19-8 Nha Trang (diễn ra ngày 10-7) sẽ là cơ hội để Khánh Hòa FC nối tiếp mạch trận bất bại.

Đội bóng Khánh Hòa FC đang có những trận đấu thăng hoa khi giành chiến thắng cả trên sân nhà, sân khách sau ngày V.League 2 trở lại. Cuộc tiếp đón đội bóng Phố Hiến ở vòng 6 trên sân nhà 19-8 Nha Trang (diễn ra ngày 10-7) sẽ là cơ hội để Khánh Hòa FC nối tiếp mạch trận bất bại.


Sau 5 vòng đấu ở V.League 2, cuộc đua tốp đầu trên bảng xếp hạng đang cực kỳ hấp dẫn. Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm dẫn đầu với 11 điểm (sau 3 trận thắng, 2 hòa), tuy vậy đội bóng này cũng chỉ hơn 2 đội đứng sau là Công an Nhân dân và Khánh Hòa FC đúng 1 điểm. Khánh Hòa FC có cùng 10 điểm với đội Công an Nhân dân, nhưng do hiệu số ít hơn đối phương nên tạm xếp vị trí thứ ba. Nhóm bám đuổi phía sau (vị trí 4, 5, 6) gồm Phố Hiến, Cần Thơ, Phù Đổng cũng có những điểm số rất tích cực, chỉ thua nhóm 3 đội dẫn đầu đúng bằng 1 trận thắng. Sau vòng 6, vị trí giữa các đội hẳn sẽ xáo trộn, bởi các đội bóng đang có sự cạnh tranh thứ hạng sẽ đối đầu nhau. Điểm nhấn vòng đấu này là cuộc chạm trán giữa Công an Nhân dân (đứng thứ 2, với 10 điểm) và  Cần Thơ (đứng thứ 5, với 8 điểm); Khánh Hòa FC (đứng thứ 3, với 10 điểm) gặp Phố Hiến (đứng thứ 4, với 9 điểm).

 

Đội bóng Khánh Hòa FC (áo tím) trong trận đấu trên sân khách gặp Phú Thọ. Nguồn: VPF
Đội bóng Khánh Hòa FC (áo tím) trong trận đấu trên sân khách gặp Phú Thọ. Nguồn: VPF


Riêng cặp đấu giữa Khánh Hòa FC gặp Phố Hiến được giới chuyên môn đánh giá sẽ rất đáng xem và khó dự đoán, bởi cả 2 đội đều đang có phong độ rất tốt. Khánh Hòa FC cho thấy sự trở lại ấn tượng sau quãng nghỉ bằng 2 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước Long An (vòng 4) và sân khách trước Phú Thọ (vòng 5). Nếu tính cả vòng 3, đại diện phố biển đã có liên tiếp 3 trận thắng, vươn lên và lọt vào tốp 3 trên bảng xếp hạng. Trận đấu với Phố Hiến tới đây, nếu có thể tiếp tục giữ vững phong độ và thi đấu thăng hoa, các cầu thủ Khánh Hòa FC hoàn toàn có thể giành được chiến thắng, bởi họ có lợi thế thi đấu trên sân nhà.


Tuy vậy, đây là trận đấu không hề dễ dàng cho Khánh Hòa FC. Bởi đội khách Phố Hiến cũng rất mạnh, sau 5 vòng đấu, họ chưa thua trận nào, với 2 trận thắng và 3 hòa. Tuy trong đội hình phần lớn là các cầu thủ trẻ nhưng lối chơi của họ rất chững chạc, trong đó có 2 gương mặt rất nổi bật trong đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á là Lê Văn Đô và Huỳnh Công Đến. Tuy vậy, tin vui cho các cổ động viên đội nhà là trong chuyến làm khách trên sân 19-8 tới, tiền vệ Lê Văn Đô sẽ không thi đấu do dính án phạt thẻ đỏ. Điều này sẽ khiến sức mạnh của Phố Hiến có phần ảnh hưởng. Nhiều khả năng, ở trận này, Huấn luyện viên Võ Đình Tân sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất ở hiệp 1 và chọn lối chơi chậm dò xét. Sang hiệp 2, Khánh Hòa FC sẽ đưa các trụ cột vào sân và dồn sức vào khoảng 2/3 thời gian đầu để tìm kiếm bàn thắng. Đây là chiến thuật ưa thích của ông thầy Võ Đình Tân khi thi đấu trên sân nhà trước đối thủ mạnh và cho đến giờ đa phần đều mang lại hiệu quả.


Hy vọng trong trận đấu tới, các cầu thủ Khánh Hòa FC sẽ có phong độ tốt cùng lối chơi hợp lý để có thể tiếp tục nối mạch trận thắng, qua đó hiện thực hóa ước muốn trở lại V.League 1.


An Nhiên