04:07, 03/07/2022

Hơn 250 vận động viên tranh tài Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia

Ngày 3-7, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, Tổng Cục thể dục thể thao, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Giải vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia 2022.

 

Ngày 3-7, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, Tổng Cục thể dục thể thao, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Giải vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia 2022.

 

Quang cảnh buổi lễ khai mạc.
Quang cảnh buổi lễ khai mạc.

 

Giải đấu thu hút hơn 250 vận động viên (VĐV) nam, nữ của 15 đoàn VĐV các tỉnh, thành cả nước gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước… Các VĐV thi đấu các nội dung: cá nhân, đồng đội cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ truyền thống (dành cho VĐV chưa có đẳng cấp và huy chương ở các giải quốc gia, quốc tế trước ngày 1-7) và phân thành 7 nhóm tuổi (nhóm từ 7 tuổi đến 20 tuổi). Về thể thức thi đấu, các VĐV sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm nếu nội dung thi đấu có dưới 10 VĐV đăng ký, còn lại sẽ thi đấu theo hệ Thụy Sỹ (7 ván hoặc 9 ván) với các nội dung có số VĐV đăng ký với số lượng đông (từ 11 VĐV đến trên 26 VĐV). 

 

Các vận động viên nam trẻ tranh tài tại giải.
Các vận động viên nam trẻ tranh tài tại giải.

 

các vận động viên nữ trẻ.
các vận động viên nữ trẻ.

 

Được biết, đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, mục đích nhằm tạo điều kiện cho các VĐV trẻ cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Giải kết thúc vào ngày 12-7 tới.
 
A.N