10:03, 12/03/2022

Khánh Hòa FC thua trên sân nhà

Được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ, lại có thể lợi thế về mặt tinh thần khi có bàn thắng dẫn trước, thế nhưng Khánh Hòa FC nhận thất bại 1-2 trong trận đấu mở màn trên sân nhà 19-8 Nha Trang trong cuộc đối đầu với Phù Đổng FC (vòng 2, V.League 2, LS-2022) diễn ra vào chiều 12-3.

 

 

Được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ, lại có thể lợi thế về mặt tinh thần khi có bàn thắng dẫn trước, thế nhưng Khánh Hòa FC nhận thất bại 1-2 trong trận đấu mở màn trên sân nhà 19-8 Nha Trang trong cuộc đối đầu với Phù Đổng FC (vòng 2, V.League 2, LS-2022) diễn ra vào chiều 12-3.

 

Trận đấu giữa Khánh Hòa FC gặp Phù Đổng FC trên sân 19-8 Nha Trang.
Trận đấu giữa Khánh Hòa FC gặp Phù Đổng FC trên sân 19-8 Nha Trang.
    
Lối chơi rời rạc, thiếu sự gắn kết và không có nhiều đột biến là những gì mà các học trò của HLV Võ Đình Tân thể hiện trong trận đón tiếp Phù Đổng FC trên sân nhà. Trước khi trận đấu diễn ra, nhìn vào sự tương quan lực lượng của cả hai đội hẳn ai ai cũng đồng ý Khánh Hòa FC nhỉnh hơn so với đối thủ. Bởi hiện Khánh Hòa FC đang sở hữu không ít cầu thủ chất lượng, với sự chững chạc độ tuổi, bề dày kinh nghiệm tại đấu trường V.League 1 như: Duy Thanh, Hữu Khôi, Tấn Tài, Văn Thanh… so với lứa cầu thủ trẻ bên phía Phù Đổng. Thế nhưng, diễn biến thực tế trên sân lại khác, các cầu thủ chủ nhà Khánh Hòa FC tỏ ra thiếu tự tin, rời rạc trong khi phía bên kia sân đội khách Phù Đổng lại sắc bén trong khâu ghi bàn. 
 
   
Ngay những phút đầu tiên trận đấu, đội chủ nhà Khánh Hòa FC đã có được lợi thế khi Đình Kha bị phạm lỗi trong vòng cấm và được hưởng quả phạt đền, Văn Thanh đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đưa Khánh Hòa FC dẫn trước 1-0. Niềm vui chỉ kéo dài trong ít phút ngắn ngủi, Khánh Hòa FC liên tiếp nhận 2 bàn thua từ các tình huống phạt góc. Nguyễn Tuấn Hiệp và Khổng Minh Gia Bảo lập công giúp đội khách vươn lên dẫn trước 2-1.
 
    
Trước lối chơi bế tắc, sang hiệp 2 đội chủ nhà Khánh Hòa FC đã đưa lão tướng Lê Tấn Tài cùng tiền đạo Lê Duy vào sân hòng tiếp kiếm cơ hội gỡ hòa. Trong suốt thời gian hiệp 2, Khánh Hòa FC dồn ép đối phương, thế những những đợt hãm thành của họ lại không mang lại hiệu quả, trong khi các chân sút lại tỏ ra vô duyên khi đứng trước cơ hội ngon ăn. Trước sự tập trung phòng ngự kín kẽ của các cầu thủ đội khách Phù Đổng, Khánh Hòa FC đã phải nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà. Sau trận thua này Khánh Hòa FC từ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng (sau vòng 1) đã tụt xuống vị trí thứ 9, hiện Bình Phước và Phù Đổng tạm thời là hai đội bóng dẫn đầu.
 
A.N