11:03, 25/03/2021

Những bước phát triển nổi bật

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2021), phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về hoạt động thể thao của tỉnh trong những năm qua. 
 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2021), phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về hoạt động thể thao của tỉnh trong những năm qua. 
 
- Xin ông cho biết thành tựu nổi bật của ngành Thể thao tỉnh trong những năm qua?
 
- Những năm qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) tỉnh luôn có những bước phát triển, nổi bật trên nhiều lĩnh vực: TDTT quần chúng, thể thao trường học và thể thao thành tích cao. Tính đến nay, tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên trong toàn tỉnh đạt 35,5% trên tổng số dân và đạt 36,2% trên tổng số hộ gia đình được công nhận gia đình thể thao. Hàng năm, có 48 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh được xét là đơn vị tiên tiến TDTT cấp tỉnh; duy trì và tổ chức gần 30 giải thể thao cấp tỉnh, đăng cai tổ chức hơn 10 giải thể thao cấp toàn quốc; xây dựng và phát triển 15 liên đoàn, hội, câu lạc bộ thể thao cấp tỉnh, 600 câu lạc bộ, điểm tập phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện TDTT. 
 
Thể thao thành tích cao có sự đầu tư và phát triển thành tích theo từng năm. Hiện nay, có tổng số 566 vận động viên (VĐV) thuộc 22 đội tuyển được tuyển chọn và đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư các môn thể thao trọng điểm như: Bóng chuyền (trong nhà và bãi biển), võ thuật (taekwondo, karatedo, võ cổ truyền), khiêu vũ thể thao, bóng bàn, điền kinh, bóng đá, thể dục thể hình... với hơn 230 VĐV xuất sắc của các đội. Hàng năm, các đội tuyển thể thao tỉnh tham gia hơn 80 giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế, đóng góp hơn 350 bộ huy chương các loại. Trung bình có gần 50 VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng và hơn 80 VĐV được phong đẳng cấp I quốc gia, đóng góp nhiều huấn luyện viên, VĐV xuất sắc cho các đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, năm 2019, thể thao thành tích cao tỉnh đã đóng góp 3 huấn luyện viên, 14 VĐV cho các đội tuyển quốc gia ở các môn bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, bóng bàn, điền kinh… tham dự SEA Games lần thứ 30 tại Philippines, trong đó VĐV Trần Nhật Hoàng thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia xuất sắc đạt 3 huy chương vàng. Đội tuyển bóng chuyền nam, bóng chuyền bãi biển nhiều năm liền vô địch quốc gia. 
 

 

Màn biểu diễn của các võ sinh môn taekwondo thuộc Trung tâm Văn hóa và Thể thao Nha Trang.
Màn biểu diễn của các võ sinh môn taekwondo thuộc Trung tâm Văn hóa và Thể thao Nha Trang.
 
- Hiện nay, thể thao tỉnh còn gặp những khó khăn gì? Ngành có giải pháp trọng tâm nào trong thời gian đến, thưa ông?
 
- Hiện nay, cơ sở vật chất, các phương tiện tập luyện TDTT của các huyện, thị xã, thành phố, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng  đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, còn thiếu hoặc xuống cấp. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố chưa có kinh phí để đầu tư đủ các công trình thể thao cơ bản như: Hồ bơi, sân vận động, nhà thi đấu. Định mức phân bổ ngân sách chi cho sự nghiệp TDTT đến nay không phù hợp, không đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng, phát triển phong trào, tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT tại hầu hết các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, nguồn kinh phí dành cho thể thao người khuyết tật, người cao tuổi, thể thao trường học còn thấp.
 
Bên cạnh đó, nhu cầu xây dựng và đầu tư phát triển các đội tuyển thể thao thành tích cao hiện nay là cấp thiết song lại thiếu kinh phí để tuyển chọn và đào tạo đủ các tuyến VĐV của các đội tuyển. Kinh phí dinh dưỡng, công tác y tế, y học nhằm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chấn thương cho VĐV trước, trong và sau quá trình tập luyện, thi đấu cũng chưa đầy đủ. 
 
Để giải quyết những khó khăn, tồn tại trên, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch dài hạn lĩnh vực TDTT như: Kế hoạch thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030; kế hoạch phát triển TDTT quần chúng tỉnh đến năm 2025; xây dựng trình các dự thảo Nghị quyết HĐND về các chế độ thể thao; từng bước nâng cao kinh phí tổ chức hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất phát triển TDTT quần chúng; nâng cao chất lượng thể thao trường học; xác định đầu tư môn thể thao trọng điểm, đổi mới hệ thống tuyển chọn và đào tạo VĐV, từng bước nâng cao chế độ dinh dưỡng đặc thù, chế độ ưu đãi cho huấn luyện viên, VĐV thể thao tỉnh.     
 
- Xin ông cho biết, ngành Thể thao tỉnh sẽ tổ chức những hoạt động gì để hưởng ứng ngày Thể thao Việt Nam năm nay?
 
- Kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam, sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ phát động cấp tỉnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh, diễn ra ngày 1-4 tại thị xã Ninh Hòa với quy mô hơn 1.000 người tham dự. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, sở xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động như: Hội thao ngành Văn hóa và Thể thao, diễn ra từ ngày 24 đến 26-3 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh; khai mạc giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS vào ngày 27-3 trên sân vận động 19/8 Nha Trang; giải Việt dã trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2021, diễn ra ngày 1-4 tại thị xã Ninh Hòa; đăng cai tổ chức giải vô địch bóng rổ quốc gia diễn ra từ ngày 1 đến 17-4 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh. 
 
- Xin cảm ơn ông!
 
AN NHIÊN (Thực hiện)