10:12, 21/12/2020

Sanest Khánh Hòa vô địch Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS 2020

Giành chiến thắng trước đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh trong trận chung kết nghẹt thở, kịch tính, đội bóng Sanest Khánh Hòa đăng quang chức vô địch giải, giữ cúp ở lại phố biển. Đây cũng là lần thứ 3 Sanest Khánh Hòa đứng trên đỉnh cao vinh quang của giải bóng chuyền các đội mạnh nhất nước.

 

 

Giành chiến thắng trước đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh trong trận chung kết nghẹt thở, kịch tính, đội bóng Sanest Khánh Hòa đăng quang chức vô địch giải, giữ cúp ở lại phố biển. Đây cũng là lần thứ 3 Sanest Khánh Hòa đứng trên đỉnh cao vinh quang của giải bóng chuyền các đội mạnh nhất nước.

 

Pha đập bóng của Ngô Văn Kiều.
Pha đập bóng của Ngô Văn Kiều.
    
 
Chạm trán với đội bóng TP. Hồ Chí Minh chưa bao giờ là dễ dàng không chỉ với chủ nhà Sanest Khánh Hòa mà với bất cứ đối thủ nào. Bởi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Châm có lối chơi rất khó chịu, trong đó nổi bật là lối đánh nhanh, đánh chồng, khả năng bám chắn đã làm nên thương hiệu của đội bóng này. Điều đó cũng giải thích vì sao cả 3 mùa giải liên tiếp từ 2018 đến nay, TP. Hồ Chí Minh có 3 lần liên tiếp góp mặt vào trận chung kết giải, trong đó có đến 2 lần liên tiếp vô địch. Riêng về Sanest Khánh Hòa trước khi bước vào trận chung kết này, đại diện phố biển đã có 2 lần chạm trán với TP. Hồ Chí Minh ở trận chung kết (mùa giải 2015 và 2019) và cả hai lần họ đều nhận thất bại. Tuy vậy, từ các trận thua ấy mà giờ đây trong trận chung kết trên sân nhà Nha Trang, đoàn quân của HLV Thái Quang Lai đã biết cách hóa giải, thậm chí triệt tiêu điểm mạnh của đối phương. Trận chung kết giải giữa chủ nhà Sanest Khánh Hòa và đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh diễn ra trong bầu không khí cực nóng, sôi động với sự góp mặt của hàng nghìn khán giả đứng chật cả lối đi bên trong Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Hầu hết khán giả đến sân không chỉ là những người đam mê đến dự khán, cổ vũ cho hai đội bóng chuyền mạnh nhất cạnh tranh chức vô địch giải mà họ còn mang trong mình niềm tin, sự kỳ vọng các VĐV đội bóng chủ nhà làm nên chuyện.

 

Pha đập bóng của Từ Thanh Thuận.
Pha đập bóng của Từ Thanh Thuận.
    
 
 
Trở lại với những diễn biến chính trận chung kết, cả hai đội bóng đều nhập cuộc đầy quyết tâm song rõ ràng các VĐV Sanest Khánh Hòa với lợi thế sân nhà như được tiếp thêm liều thuốc tinh thần từ các cổ động viên đã có trận đấu bùng nổ và đầy hưng phấn. Trong đó nổi bật nhất là những gương mặt trên hàng công Sanest Khánh Hòa như: Từ Thanh Thuận, Ngô Văn Kiều, Phạm Thái Hưng, Văn Tiên họ không chỉ xuất sắc trên mặt trận ghi điểm, xé toạc hàng phòng ngự đối phương mà còn hiệu quả trong các tình huống bám chắn trên lưới khiến các mũi tấn công của TP. Hồ Chí Minh tịt ngòi.

 

Niềm vui trên khuôn mặt của tân binh Phạm Thái Hưng.
Niềm vui trên khuôn mặt của tân binh Phạm Thái Hưng.
    
 
Nếu ai từng dõi theo trận bán kết giữa TP. Hồ Chí Minh và Tràng An Ninh Bình cách đây ít ngày có thể thấy chủ công Nguyễn Văn Hạnh (TP. Hồ Chí Minh) chơi xuất sắc như thế nào. Chỉ một mình tay đập này đã khiến cho toàn đội Tràng An Ninh Bình phải chao đảo và nhận lấy thất bại. Nhưng ở trận chung kết này thì khác, HLV Thái Quang Lai đã có sự nghiên cứu rất kỹ đối phương và mỗi khi Văn Hạnh xuất hiện ở đâu luôn có 3 tay chắn bám theo ngăn chặn làm cho tay đập này càng đánh càng hỏng, tâm lý đè nặng. Mất đi sự hiệu quả Văn Hạnh, đoàn quân HLV Bùi Huy Châm như mất đi 70% sức mạnh, trong khi đó các VĐV Sanest Khánh Hòa lại bừng bừng khí thế. Đó là nguyên nhân lý giải vì sao chủ nhà Sanest Khánh Hòa đã dễ dàng có 2 séc thắng đầu tiên với điểm số cách biệt 25-19 và 25-20 tạm thời dẫn trước đối thủ 2-0. Sang séc 3, TP. Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi nhân sự, lối chơi và họ đã giành phần thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 (với điểm số 25-21). Bước sang séc 4, các VĐV Sanest Khánh Hòa thi đấu tập trung và đã nhanh chóng giải quyết séc đấu với điểm số cách biệt 25-18 qua đó giành chiến thắng chung cuộc tỷ số 3-1.

 

Niềm vui đăng quang của các vận động viên Sanest Khánh Hòa.
Niềm vui đăng quang của các vận động viên Sanest Khánh Hòa.

 

Các vận động viên chia sẻ với khán giả.
Các vận động viên chia sẻ với khán giả.
    
 
Với chiến thắng này, Sanest Khánh Hòa bước lên bục vinh quang giải với vị thế nhà vô địch. Đây là chiếc cúp vô địch thứ 3 Sanest Khánh Hòa tại giải vô địch quốc gia và lần thứ 2 giữ cúp ngay trên sân nhà Nha Trang. Chia sẻ niềm vui trong ngày đăng quang, HLV Thái Quang Lai nói: “Tôi rất hạnh phúc bởi đây là chiếc cúp vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi cũng cảm ơn các học trò không chỉ các VĐV chính trên sân mà ở mọi vị trí được thay vào các em chơi rất tốt hơn 200% sức để có được kết quả này”. Được biết, cũng trong ngày 20-12 này đã diễn ra trận tranh hạng ba giữa Tràng An Ninh Bình gặp Biên Phòng, kết quả đội Tràng An Ninh Bình đã có chiến thắng 3-1 trước Biên Phòng để giành giải ba.

 

Từ Thanh Thuận nhận giải vận động viên tấn công xuất sắc.
Từ Thanh Thuận nhận giải vận động viên tấn công xuất sắc.

 

Đinh Văn Tú (TP. Hồ Chí Minh) chuyền 2 xuất sắc.
Đinh Văn Tú (TP. Hồ Chí Minh) chuyền 2 xuất sắc.

 

Huỳnh Trung Trực vận động viên phòng thủ xuất sắc.
Huỳnh Trung Trực vận động viên phòng thủ xuất sắc.

 

Đội Tràng An Ninh Bình giải ba.
Đội Tràng An Ninh Bình giải ba.

 

Đội TP. Hồ Chí Minh á quân.
Đội TP. Hồ Chí Minh á quân.

 

Sanest Khánh Hòa vô địch.
Sanest Khánh Hòa vô địch.
   
 
Sau trận chung kết, Ban tổ chức đã tiến hành tổ chức lễ bế mạc, trao giải thưởng. Đến dự có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa cùng đại diện các sở, ngành tỉnh.
 
 
Kết quả, đội Sanest Khánh Hòa đoạt chức vô địch nhận cúp, HCV, bảng danh vị, giải thưởng 150 triệu đồng; á quân TP. Hồ Chí Minh, HCB, phần thưởng 80 triệu đồng; giải ba Tràng An Ninh Bình, HCĐ phần thưởng 50 triệu đồng. Các giải phụ gồm: Từ Thanh Thuận (Sanest Khánh Hòa) giải VĐV tấn công xuất sắc nhất; Đinh Văn Tú (TP. Hồ Chí Minh) VĐV chuyền 2 xuất sắc nhất; Huỳnh Trung Trực (Sanest Khánh Hòa) VĐV phòng thủ xuất sắc. 
 
 
An Nhiên