11:12, 01/12/2019

Giải futsal Cúp quốc gia HDBank 2019: Sanvinest Sanatech Khánh Hòa vô địch

Sau nhiều năm góp mặt trong tốp các đội mạnh futsal toàn quốc, chiều 30-11, đội bóng futsal Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã xuất sắc vượt qua đối thủ Đà Nẵng trong trận chung kết kịch tính để lên ngôi vô địch giải futsal Cúp quốc gia HDBank 2019, diễn ra tại Nghệ An.

Sau nhiều năm góp mặt trong tốp các đội mạnh futsal toàn quốc, chiều 30-11, đội bóng futsal Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã xuất sắc vượt qua đối thủ Đà Nẵng trong trận chung kết kịch tính để lên ngôi vô địch giải futsal Cúp quốc gia HDBank 2019, diễn ra tại Nghệ An.


Giải bóng đá futsal Cúp quốc gia HDBank 2019 năm nay diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 4, tỉnh Nghệ An khá hấp dẫn, kịch tính với nhiều bất ngờ thú vị. Đầu tiên là nhà đương kim vô địch giải Thái Sơn Nam lần đầu tiên trở thành “khán giả” bất đắc dĩ khi không thể vượt qua được vòng loại. Chung số phận, đội bóng Thái Sơn Bắc cũng thất bại ngay vòng đấu loại trực tiếp để rồi hai anh em nhà Thái Sơn đành ngậm ngùi tranh nhau vị trí hạng 5 và 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội bóng tân binh Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt ở giải cúp quốc gia lại xuất sắc vượt qua hàng loạt đội bóng mạnh khác vào chơi đến tận trận chung kết. Riêng đại diện futsal phố biển Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, sau nhiều năm gặt hái không ít thành công tại các giải đấu quốc gia, từ giải vô địch đến cúp quốc gia, giải Câu lạc bộ Đông Nam Á nên tỏ ra rất tự tin cho mục tiêu hướng đến trận chung kết giải.

 

Đội bóng futsal Sanvinest Sanatech Khánh Hòa vô địch giải futsal Cúp quốc gia HDBank 2019.

Đội bóng futsal Sanvinest Sanatech Khánh Hòa vô địch giải futsal Cúp quốc gia HDBank 2019.


Giai đoạn 2 khởi tranh với sự góp mặt của 8 đội bóng gồm: Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Kadiachan Sài Gòn FC, Đà Nẵng, Savinest Sanatech Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng và chủ nhà SHK Nghệ An theo thể thức đấu loại trực tiếp. Việc Thái Sơn Nam sớm ngã ngựa trước đội bóng Đà Nẵng ở loạt trận đầu tiên là thời cơ tốt để các cầu thủ Sanvinest Sanatech Khánh Hòa quyết tâm hướng đến mục tiêu tranh cúp. Được biết, trước khi bước vào giai đoạn 2, đội bóng Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã có vài sự tăng cường lực lượng đáng chú ý. Bên cạnh những cầu thủ trụ cột như: Văn Hạnh, Quốc Bảo, Minh Tuấn, Khổng Đình Hùng, đội đã bổ sung các gương mặt tấn công đến từ đội bóng Sanvinest Sanna Khánh Hòa là Phan Khắc Chí, Văn Thanh, Thành Đạt. Ở trận đấu đầu tiên, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã khẳng định sức mạnh của mình với trận thắng ngược 4-2 trước đội bóng Cao Bằng. Tiếp đến, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã giành phần thắng trong trận bán kết gặp chủ nhà SHK Nghệ An sau khi 2 đội phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.


Trận chung kết, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đối đầu với đội bóng Đà Nẵng. Đây là trận đấu được giới chuyên môn đánh giá kịch tính, hấp dẫn nhất ở giải đấu năm nay. Dù nhập cuộc tốt hơn đối thủ, thế nhưng Sanvinest Sanatech Khánh Hòa luôn bị dẫn trước và phải rượt đuổi tỷ số. Sau 40 phút thi đấu chính thức, 2 đội hòa nhau với tỷ số 3-3 để rồi cuối cùng trên vạch luân lưu 6m, các cầu thủ Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, trong đó nổi bật nhất là thủ môn Hoàng Anh đã cản phá thành công cú sút của cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu (Đà Nẵng), giúp đội bóng phố biển vượt qua đối thủ với tỷ số luân lưu 3-2 (chung cuộc 6-5) và giành chức vô địch giải.


Như vậy, sau 5 mùa giải futsal Cúp quốc gia (từ năm 2015 đến nay), Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã soán ngôi đội bóng Thái Sơn Nam, lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch. Đây là kết quả rất đáng khích lệ cho những gì mà bóng đá futsal Khánh Hòa nói chung, đội bóng futsal Sanvinest Sanatech Khánh Hòa nói riêng đạt được trên chặng đường phát triển chuyên nghiệp.


AN NHIÊN