07:11, 21/11/2019

Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games

HLV Park Hang-seo chọn tiền vệ Nguyễn Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 30 ở Philippines.
 

HLV Park Hang-seo chọn tiền vệ Nguyễn Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 30 ở Philippines.
 
Đây không phải quyết định bất ngờ bởi Quang Hải cũng là đội trưởng U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á tháng 3/2019. Hai cầu thủ quá tuổi Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng đều mới làm quen với đội U22 và không được chọn vào nhóm cán sự.

 

Quang Hải đi bóng trong sự vây ráp của các cầu thủ Thái Lan ở Mỹ Đình tối 19-11. Ảnh: Đức Đồng.
Quang Hải đi bóng trong sự vây ráp của các cầu thủ Thái Lan ở Mỹ Đình tối 19-11. Ảnh: Đức Đồng.
 
Vị trí đội phó thuộc về tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh. Cũng như Quang Hải, Tiến Linh mới được chuyển từ đội tuyển quốc gia xuống U22 để chuẩn bị SEA Games. Còn Thanh Thịnh vẫn theo đội U22 tập luyện từ đầu. Thanh Thịnh mới 21 tuổi, trẻ hơn Quang Hải và Tiến Linh một tuổi.
 
Quang Hải và đồng đội sẽ bay sang Manila, Philippines chiều mai 22-11. U22 Việt Nam có hai ngày chuẩn bị, trước trận ra quân vòng bảng gặp Brunei ngày 25-11. Sau đó, thầy trò Park lần lượt đụng độ Lào (28/11), Indonesia (1-12), Singapore (3-12) và Thái Lan (5-12).
 
U22 Việt Nam dự SEA Games với 18 cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống, cùng Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Đội chưa bao giờ đoạt HC vàng bóng đá nam SEA Games, kể từ khi tham dự trở lại năm 1991.
 
Theo VnExpress.net