08:11, 21/11/2019

ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 30

Trong ngày 20-11, HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách 20 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30.
 

 

Trong ngày 20-11, HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách 20 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30.
 
Sau khi kết thúc chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam đã trở về TPHCM trong ngày 20-11. Tại đây, các cô gái vàng sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi hậu ở SEA Games 30. Ngay sau khi về nước, HLV Mai Đức Chung cũng đã chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ sẽ tham dự kỳ đại hội diễn ra trên đất Philippines.

 

Nhiều gương mặt trẻ chia tay với ĐT nữ Việt Nam.
Nhiều gương mặt trẻ chia tay với ĐT nữ Việt Nam.
 
Theo đó, tám cái tên không nằm trong kế hoạch của vị thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam là thủ môn Lại Thị Tuyết (Hà Nam), hậu vệ Trần Thị Thu Thảo, Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM), tiền vệ Bùi Thị Trang, tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội), tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân và tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương (Than KSVN). Trong số này, 4 vận động viên trẻ gồm Cù Thị Huỳnh Như, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Nguyễn Thị Trúc Hương được điều động lên tập luyện cùng đội tuyển nữ Quốc gia và đi tập huấn tại Nhật Bản sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng ĐT U19 nữ Việt Nam tham dự VCK U19 nữ châu Á 2019.
 
Lý giải về quyết định của mình, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết do số lượng vận động viên đăng ký tham dự SEA Games 30 giới hạn 20 cầu thủ nên ban huấn luyện đã cân nhắc kỹ lưỡng chọn những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất, có kinh nghiệm thi đấu và đảm bảo lực lượng nhân sự cho các trận đấu. “Các cầu thủ trẻ không được lựa chọn tham dự SEA Games lần này sẽ tiếp tục được đào tạo cho tương lai lâu dài. Các em cần thêm thời gian và thi đấu nhiều hơn nữa để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân”.
 
Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập ba buổi nữa tại TP.HCM trước khi lên đường sang Philippines vào chiều 22 tháng 11. Tại SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Thái Lan và Indonesia.
 
Đánh giá về bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Các đối thủ không còn xa lạ và đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games lần này không gì ngoài mục tiêu bảo vệ danh hiệu đang nắm giữ là Huy chương vàng. Đó vừa là áp lực cũng vừa là động lực để toàn đội phấn đấu, thi đấu quyết tâm. Chúng tôi tôn trọng các đối thủ và sẽ thi đấu đạt kết quả cao nhất với mục tiêu có mặt tại chung kết”.
 
Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Thái Lan ở trận mở màn diễn ra lúc 16h (giờ địa phương) ngày 26-11 trước khi gặp Indonesia trong trận đấu diễn ra lúc 16h (giờ địa phương) ngày 29/11 trên sân Binan (Philippines).
 
Danh sách 20 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam tham dự SEA Games 30:
 
Thủ môn: Khổng Thị Hằng (TKS VN), Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM).
 
Hậu vệ: Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nam), Phạm Thị Tươi (Hà Nam), Vũ Thị Thuý (Hà Nam), Chương Thị Kiều (TP.HCM), Lê Thị Diễm My (TKS VN), Nguyễn Thị Xuyến (VFF), Trần Thị Phương Thảo (TP.HCM).
 
Tiền vệ: Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam), Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam), Nguyễn Thị Bích Thuỳ (TP,HCM), Trần Nguyễn Bảo Châu (TP.HCM), Vũ Thị Nhung (Hà NộI), Thái Thị Thảo (Hà Nội), Nguyễn Thị Vạn (TKS VN), Dương Thị Vân (TKS VN), Hoàng Thị Loan (Hà Nội).
 
Tiền đạo: Phạm Hải Yến (Hà Nội), Huỳnh Như (TP.HCM).
 
Theo thethaovietnam.vn