06:06, 14/06/2019

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu vào vòng loại cuối tại World Cup 2022

Trao đổi với báo chí mới đây, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn cho biết, mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
 

Trao đổi với báo chí mới đây, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn cho biết, mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
 
ĐT Việt Nam vừa thi đấu rất thành công tại King’s Cup 2019 tổ chức ở Thái Lan. Với vị trí Á quân, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục nằm ở trong Top 16 đội mạnh nhất châu Á trên bảng xếp hạng FIFA sắp được công bố. Điều này giúp cho ĐT Việt Nam được phân vào nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Do đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tránh được những đối thủ mạnh trong khu vực.

 

HLV Park Hang Seo được giao nhiệm vụ cùng ĐT Việt Nam vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á
HLV Park Hang Seo được giao nhiệm vụ cùng ĐT Việt Nam vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á
 
Đây là một lợi thế quan trọng của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu sắp tới và cũng là lý do tại sao Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn đã giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Park Hang Seo cố gắng giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Phát biểu với báo giới trong nước mới đây, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Được nằm ở nhóm 2 là điều kiện rất thuận lợi cho ĐT Việt Nam khi bước vào tranh tài ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.  Mặc dù số lượng các đội dự vòng chung kết chưa tăng lên thành 48 đội nhưng ĐT Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu tốt nhất. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có mặt ở vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. Khi đó, việc tranh chấp 4 suất rưỡi tuy có khó khăn, nhưng trong bóng đá không gì là không thể xảy ra”.
 
Trong quá khứ, ĐT Việt Nam chưa bao giờ giành vé tới vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đội duy nhất làm được điều này. Đó là ở vòng loại World Cup 2018, nhưng “Voi chiến” chỉ giành được 2 điểm/10 trận ở vòng loại cuối, đứng bét bảng B. Khi nền bóng đá xứ sở Chùa vàng có dấu hiệu tụt dốc khi liên tục thất bại ở cấp độ đội tuyển quốc gia và đội trẻ thời gian gần đây, nền bóng đá Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và những chiến tích của ĐT Việt Nam thời gian qua cũng nhận được những đánh giá tích cực từ giới truyền thông khu vực và châu lục.
 
Theo thethaovietnam.vn