09:04, 23/04/2019

Sanest Khánh Hòa: Chuyến du đấu chất lượng

Đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành chuyến du đấu tại giải bóng chuyền quốc tế SHAH ALAM Malaysia mở rộng 2019 bằng vị trí á quân. Điều mà thầy trò Huấn luyện viên Thái Quang Lai có được là những cuộc cọ xát chất lượng, cũng như bài học kinh nghiệm rút ra từ những nền bóng chuyền mạnh của khu vực.

Đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa đã hoàn thành chuyến du đấu tại giải bóng chuyền quốc tế SHAH ALAM Malaysia mở rộng 2019 bằng vị trí á quân. Điều mà thầy trò Huấn luyện viên Thái Quang Lai có được là những cuộc cọ xát chất lượng, cũng như bài học kinh nghiệm rút ra từ những nền bóng chuyền mạnh của khu vực.

 

Các vận động viên đội bóng Sanest Khánh Hòa trong buổi trao giải á quân giải đấu SHAH ALAM tại Malaysia.

Các vận động viên đội bóng Sanest Khánh Hòa trong buổi trao giải á quân giải đấu SHAH ALAM tại Malaysia.


Khép lại giải bóng chuyền quốc tế SHAH ALAM do Liên đoàn Bóng chuyền Malaysia tổ chức, tuy có đôi chút tiếc nuối khi thất bại ở trận chung kết nhưng Ban huấn luyện đội bóng Sanest Khánh Hòa đều cảm thấy hài lòng. Ông Thái Quang Lai - Huấn luyện viên trưởng Sanest Khánh Hòa cho biết: “Đội bóng đã có chuyến đi thành công. Chúng tôi đã có những trận đấu cọ xát rất chất lượng cũng như học hỏi được nhiều điều”.

 

Giải bóng chuyền quốc tế SHAH ALAM Malaysia có 8 đội tranh tài gồm 2 đội Indonesia, 1 đội Đài Loan (Trung Quốc), 4 đội chủ nhà Malaysia và Sanest Khánh Hòa. Ở giải đấu này, đội bóng Sanest Khánh Hòa đại diện cho bóng chuyền Việt Nam đã giành được 5 trận toàn thắng (vòng bảng, tứ kết, bán kết) trước khi dừng bước ở trận chung kết trước đội chủ nhà SHAH ALAM và giành vị trí á quân.

Ở giải đấu này, từ giai đoạn vòng bảng cho đến trận tứ kết, bán kết, các vận động viên (VĐV) của Sanest Khánh Hòa đã có những trận đấu rất căng trước đối thủ đến từ Indonesia như: Garuda Jakarta, Amalia. Bóng chuyền Indonesia rất mạnh, ngay cả đội tuyển Việt Nam cũng chưa bao giờ vượt qua được đối thủ này, Sanest Khánh Hòa giành phần thắng vì các VĐV đã tận dụng tốt cơ hội. Trong trận chung kết gặp đội chủ nhà SHAH ALAM, Sanest Khánh Hòa suýt chút nữa đã giành chiếc cúp giải đấu khi dẫn trước đối thủ 2-0 sau 2 séc đấu đầu tiên (điểm số 25-16 và 25-22). Tuy vậy, ở các séc tiếp theo, các VĐV Sanest Khánh Hòa đã không tận dụng được cơ hội dẫn trước và để thua ngược với tỷ số chung cuộc 2-3 và giành vị trí á quân. Dù để thua một cách đáng tiếc, song trận đấu này rất giá trị bởi không chỉ các VĐV mà ban huấn luyện đội bóng cũng đã học hỏi được rất nhiều điều. Đó là cái cách đội bóng SHAH ALAM từ các số liệu trong trận đấu đã phân tích được những điểm mạnh của chúng ta để có những đối sách khắc chế ở những thời điểm thích hợp. Đây là điều các đội bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa làm được.


Ông Thái Quang Lai cho rằng đây thật sự là một cử dợt không dễ gì có được. Bởi giải đấu không chỉ quy tụ những đội bóng mạnh các nước như: Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, chủ nhà Malaysia mà công tác tổ chức giải, hệ thống sân bãi, đưa đón VĐV đi thi đấu… đều được nước chủ nhà chuẩn bị rất chu đáo. Tuy vậy, có một điểm hạn chế là giải đấu tổ chức trong thời gian quá ngắn, trong một ngày các đội bóng phải thi đấu 2 trận (vòng bảng) khiến cho các VĐV đội bóng không đủ thời gian để phục hồi. Được biết, trước khi tham dự giải đấu này, các VĐV Sanest Khánh Hòa vừa phải trải qua 6 trận đấu rất căng thẳng ở giai đoạn vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia và Cúp Hùng Vương. Việc phải thi đấu liên tục 10 trận đấu trong vòng hơn 15 ngày đã khiến sức lực các VĐV của đội bị bào mòn quá nhiều.


AN NHIÊN