10:03, 29/03/2019

Chưa hút khán giả

Quy tụ hầu hết các đội bóng rổ chuyên nghiệp mạnh trong cả nước, các trận đấu diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, song không khí giải bóng rổ vô địch quốc gia vẫn buồn tẻ vì chưa hút được khán giả đến sân.

Quy tụ hầu hết các đội bóng rổ chuyên nghiệp mạnh trong cả nước, các trận đấu diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, song không khí giải bóng rổ vô địch quốc gia vẫn buồn tẻ vì chưa hút được khán giả đến sân.


Có một thực tế là phong trào bóng rổ ở Khánh Hòa không mạnh. Năm 2018, ngành Thể thao lần đầu tiên tổ chức giải bóng rổ tỉnh với sự góp mặt của 16 đội (12 nam, 4 nữ) và đây được coi là cái mốc để khơi dậy phong trào. Giải vô địch bóng rổ toàn quốc được đăng cai, tổ chức tại Nha Trang quy tụ những đội bóng chuyên nghiệp mạnh của cả nước như: Cần Thơ, Hà Nội, Phòng không - Không quân, Sóc Trăng, Bình Thuận… đáng lý sẽ là cơ hội tốt dành cho người hâm mộ, các đội bóng phong trào Khánh Hòa đến xem, học hỏi. Nhưng không khí trên khán đài vẫn chưa sôi động nếu không muốn nói là khá… buồn. Nhiều trận, trên khán đài chỉ lèo tèo vài chục người, đa số là vận động viên các đội bóng tự cổ vũ cho nhau.

 

Có rất ít khán giả đến xem các đội thi đấu tại giải.

Có rất ít khán giả đến xem các đội thi đấu tại giải.


Theo tìm hiểu, giải được tổ chức tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh từ ngày 23 đến 30-3. Thời điểm này, người hâm mộ cả nước hướng về sân Mỹ Đình, nơi các cầu thủ U23 Việt Nam chinh phục tấm vé vào chơi vòng chung kết U23 châu Á. Còn ở Nha Trang, trên sân vận động 19-8 lại diễn ra các cuộc tranh tài giải bóng đá U19 quốc tế, mọi sự chú ý của khán giả đều đổ dồn vào 2 giải trên. Do vậy, dù các đội bóng rổ chuyên nghiệp ở giải đấu này có trình độ cao đến cỡ nào, các trận tranh tài có sôi nổi, quyết liệt đến đâu thì vẫn chưa đủ sức hút với khán giả phố biển.


Bên cạnh những điều trên, có một nguyên nhân nữa khiến cho khán giả Nha Trang ít mặn mà với giải là do Khánh Hòa vẫn chưa có đội bóng rổ chuyên nghiệp. Theo một cán bộ phụ trách ngành Thể thao tỉnh, để thu hút khán giả, ban tổ chức giải cần tăng cường quảng bá, tuyên truyền về giải đấu bằng hình thức trực quan sinh động không chỉ ở khu vực trung tâm Nha Trang mà các xã, phường khu vực ngoại thành. Các đội bóng chuyên nghiệp về dự giải có thể giao lưu với các trường học, các nơi có phong trào bóng rổ phát triển mạnh. Ngoài ra, ban tổ chức giải có thể phối hợp với địa phương, các trường học và đặc biệt là Tỉnh đoàn để huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia cổ vũ, tạo không khí sôi động như cách mà rất nhiều ban tổ chức giải các môn khác từng làm và thành công.  

 
A.Nhiên