04:12, 11/12/2018

Vé 'chợ đen' xem CK AFF Cup 'đội giá' lên 18 triệu đồng/cặp

Thật điên rồ và không tưởng khi một cặp vé khán đài A xem trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và Malaysia tối 15-12 trên sân Mỹ Đình lại được chào bán với giá 18 triệu đồng, trong khi giá gốc là 600.000 đồng.
 

Thật điên rồ và không tưởng khi một cặp vé khán đài A xem trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và Malaysia tối 15-12 trên sân Mỹ Đình lại được chào bán với giá 18 triệu đồng, trong khi giá gốc là 600.000 đồng.

 

 
Như đã đề cập, LĐBĐ Việt Nam (VFF) chỉ tiến hành bán vé qua mạng (online) cho trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới. 
 
Theo đó, mức giá thấp nhất vẫn được giữ ở con số 200.000 đồng. Tuy nhiên, tất cả hạng vé khác đều được điều chỉnh tăng lên lần lượt là 350.000 đồng, 500.000 đồng và 600.000 đồng.
 
Cho đến thời điểm này, nhu cầu xem trận chung kết là rất lớn. Số lượng người truy cập các trang mua vé online (https://vebongdaonline.vn, https://vebongdaonline.com.vn) quá lớn nên đã khiến mạng bị nghẽn. 
 
Hôm nay và ngày hôm qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tài khoản rao bán vé “chợ đen” một cách công khai. 

 

Vé được chào bán với giá điên rồ trên mạng xã hội.
Vé được chào bán với giá điên rồ trên mạng xã hội.
 
Qua thị thường chợ đen, một người tên T đã chào bán rất nhiều loại vé cho chúng tôi ở tất cả vị trí trên các khán đài. Cụ thể, khán đài mệnh giá 200.000 đồng được chào bán với giá 8 triệu/cặp, vé có mệnh giá 350.000 đồng có giá 12triệu/cặp, 500.000 đồng có giá 15triệu/cặp, 600.000 đồng có giá 18triệu/cặp. Đặc biệt, một cặp khán đài A (VIP) được chào bán 25 triệu đồng.
 
Có thể nói, đây là những cái giá “điên rồ” được các cò vé đẩy lên. Dù vậy, vẫn có nhiều người dạm hỏi. Mới đây VFF cũng đã cảnh báo vấn nạn vé giả xuất hiện trên thị trường. Với những dạng vé chợ đen, NHM có thể mất tiền mà “phải ngậm bồ hòn làm ngọt” vì không được vào sân.
 
Theo bongdaplus.vn