10:12, 09/12/2018

Ông Lê Khánh Hải trở thành tân Chủ tịch VFF

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trở thành người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá 8. Các phó Chủ tịch gồm ông Trần Quốc Tuấn, Cao Văn Chóng và Cấn Văn Nghĩa.
 
 

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trở thành người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá 8. Các phó Chủ tịch gồm ông Trần Quốc Tuấn, Cao Văn Chóng và Cấn Văn Nghĩa.

 

Cựu chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch Lê Khánh Hải. Ảnh: VFF.
Cựu chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch Lê Khánh Hải. Ảnh: VFF.
 
Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2018-2022 diễn ra hôm nay 8/12 tại Hà Nội. Bên cạnh báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ, vấn đề được quan tâm nhất là bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới.
 
Tham gia bầu cử là 70 trên tổng số 71 đơn vị thành viên của VFF (một đơn vị vắng mặt).
 
Với số phiếu tín nhiệm gần như tuyệt đối, ông Lê Khánh Hải trở thành người lãnh đạo cao nhất VFF. Đây là điều được dự đoán trước bởi vị trí này chỉ có một ứng viên. Tại Đại hội cách đây bốn năm, ông Lê Hùng Dũng cũng trúng cử trong cuộc đua một mình một ngựa tương tự.
 
Sinh ngày 27-5-1966 tại Quảng Trị, ông Lê Khánh Hải là cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Giai đoạn năm 2008-2010 ông là Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ tháng 6-2010 đến nay, ông là Thứ trưởng. Tháng 8-2018, ông được lãnh đạo Bộ giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khóa 8.
 
Ông Cao Văn Chóng giữ chức phó Chủ tịch phụ trách truyền thông, với 42 phiếu. Giám đốc điều hành phụ trách truyền thông Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC đã đánh bại bốn ứng viên còn lại là ông Phan Anh Tú, Nguyễn Văn Phú, Lương Hoàng Hưng và Nguyễn Lân Trung. Ông Cao Văn Chóng sinh năm 1979, từng làm Giám đốc thương mại CLB Bình Dương rồi làm phó Tổng giám đốc và Tổng giám đốc CLB này. Năm 2015, ông làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhiệm kỳ 2015-2017. Ông cũng là Ủy viên BCH VFF khóa VII.
 
Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn tiếp tục thuộc về ông Trần Quốc Tuấn, với 57 phiếu đồng thuận.

 

Ông Tuấn (trái) được  trao kỷ niệm chương  "Vì sự nghiệp phát triển của bóng đá Việt Nam " tại Đại hội hôm nay.
Ông Tuấn (trái) được trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển của bóng đá Việt Nam" tại Đại hội hôm nay.
 
Tại nhiệm kỳ trước, khi Chủ tịch Lê Hùng Dũng gặp vấn đề sức khoẻ, ông Tuấn đảm trách nhiều việc quan trọng ở VFF và gây ấn tượng mạnh khi giúp bóng đá Việt Nam đạt hàng loạt thành tích như futsal nam, U20 nam vào vòng chung kết World Cup, U23 vào chung kết giải U23 châu Á, đội Olympic vào bán kết Asiad... Ông cũng có mối quan hệ quốc tế tốt, được đánh giá cao tại Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và châu Á. Việc ông Tuấn đánh bại hai ứng Phạm Ngọc Viễn và Dương Vũ Lâm để tái đắc cử là điều không bất ngờ.
 
Ông Cấn Văn Nghĩa được bầu vào vị trí phó Chủ tịch phụ trách tài chính. Sau vòng đầu không ứng viên nào đạt quá 50%, ở vòng bỏ phiếu thứ hai, ông Nghĩa - cựu Giám đốc Khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình - đạt 36 trên tổng số 67 phiếu hợp lệ. Ông Nghĩa đã nghỉ hưu từ ngày 1-9-2018, không có đề án tranh cử và cũng đang vướng vào lùm xùm khi Khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang nợ tiền thuê đất 314 tỉ đồng không có khả năng chi trả dưới thời ông làm Giám đốc.
 
Bên cạnh ông Nghĩa, ba ứng viên còn lại là ông Trần Văn Liêng, Nguyễn Hoài Nam và Lê Văn Thành. 
 
Theo VnExpress.net