07:11, 12/11/2018

Chiều cao trung bình ĐT Việt Nam thua xa Thái Lan ở AFF Cup 2018

Trang Fox Sports châu Á đưa ra con số thống kê về chiều cao trung bình của các đội tuyển tham dự AFF Suzuki Cup 2018. Theo đó, Việt Nam thấp hơn kình địch Thái Lan.
 

Trang Fox Sports châu Á đưa ra con số thống kê về chiều cao trung bình của các đội tuyển tham dự AFF Suzuki Cup 2018. Theo đó, Việt Nam thấp hơn kình địch Thái Lan.
 
“Việt Nam là một trong số những đội trẻ nhất ở AFF Cup 2018 nhưng cũng là một trong số các đội sở hữu chiều cao thấp nhất, với trung bình là 176,34 cm”, trang Fox Sports cho biết. “Đồng nghĩa họ không thể dựa vào yếu tố thể hình trong cách chơi mà thay vào đó phải tận dụng sự nhanh nhẹn, hoạt bát làm điểm mạnh cho mình.
 
Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chỉ cao 1m70. Tuy nhiên, anh vẫn cao hơn bộ ba cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải - chỉ cao 1m68. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm thì lại có chiều cao ấn tượng hơn rất nhiều. Thủ thành Việt kiều này có chiều cao là 1m88”.

 

Quang Hải chỉ cao 1m68 - Ảnh: Phan Tùng
Quang Hải chỉ cao 1m68 - Ảnh: Phan Tùng
 
Trang Fox Sports viết thêm: “Thái Lan lại là đội có chiều cao trung bình tốt nhất ở AFF Cup 2018 - cao hơn 2 cm so với Singapore. Sở hữu chiều cao 1m91, trung vệ Pansa Hemviboon là cầu thủ cao nhất của Thái Lan. Phía sau anh là hai thủ môn Saranon Anuin (1m87) và Chatchai Budprom (1m84).
 
Tiền đạo ghi tới 6 bàn trong chiến thắng 7-0 của Thái Lan trước Đông Timor là Adisak Kraisorn cao 1m82. Cầu thủ thấp nhất đội là Nurul Sriyankem với chiều cao khiêm tốn chỉ là 1m65”.
 
Theo bongdaplus.vn