10:12, 30/12/2016

Thể thao Khánh Hòa: Chuỗi thành tích đầy ấn tượng

Năm 2016, thể thao Khánh Hòa khép lại với một chuỗi thành tích đầy ấn tượng, các môn thể thao rường cột tiếp tục mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Dẫu vậy, phía sau ánh hào quang của những tấm huy chương, đâu đó vẫn còn không ít trăn trở.

Năm 2016, thể thao Khánh Hòa khép lại với một chuỗi thành tích đầy ấn tượng, các môn thể thao rường cột tiếp tục mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Dẫu vậy, phía sau ánh hào quang của những tấm huy chương, đâu đó vẫn còn không ít trăn trở.


Bóng đá, bóng chuyền tạo dấu ấn


Nhắc đến thể thao, người ta nghiêng phần nhiều đến môn thể thao vua đó là bóng đá. Trong khi rất nhiều trung tâm đào tạo của các địa phương trên cả nước đang đến hồi chững lại, có dấu hiệu đi xuống, bóng đá Khánh Hòa vẫn được đánh giá là một trong số ít địa phương có sự phát triển mạnh. Đây là năm mà cả 4 đội bóng đá trẻ của Khánh Hòa đều góp mặt ở vòng chung kết dành cho lứa tuổi mình. Tại An Giang, U.15 Khánh Hòa đã lọt tới bán kết, trở thành một trong 4 đội bóng mạnh nhất. Còn trên sân Nha Trang, tại vòng chung kết Giải bóng đá U.19 quốc gia 2016, U.19 Sannatech Khánh Hòa đã giành huy chương đồng. Ngược ra Quảng Ninh, nơi diễn ra vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2016, U.21 Sanna Khánh Hòa đã đi đến trận đấu cuối cùng. Họ chỉ chịu thúc thủ 1-2 trước U.21 T&T Hà Nội một cách đầy tiếc nuối, dù đã có bàn thắng dẫn trước. Bên cạnh tấm huy chương bạc, U.21 Sanna Khánh Hòa còn đoạt luôn giải phong cách của giải đấu này. Riêng với đội tuyển Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam, việc xếp thứ 8/14 đội bóng ở V-League 2016 chưa phải là một vị thứ đáng tự hào. Thế nhưng, điều rất đáng ghi nhận đó là các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Võ Đình Tân đã vượt qua những khó khăn về mặt tài chính, và với đội hình chủ yếu là các cầu thủ trẻ do chính Khánh Hòa đào tạo, đội bóng đã thi đấu rất vững vàng ở một giải đấu đầy khắc nghiệt như V-League.

 

Đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa (đỏ) trong trận chung kết giải vô địch quốc gia
Đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa (đỏ) trong trận chung kết giải vô địch quốc gia


Đây cũng là năm mà bóng đá bãi biển Khánh Hòa tiếp tục chứng tỏ vị thế của mình. Đó là tấm huy chương bạc tại giải vô địch quốc gia và là nòng cốt cho đội tuyển quốc gia tham dự Asian Beach Games lần thứ 5 năm 2016. Còn tại Giải Futsal vô địch quốc gia 2016, 2 đội bóng Sanna Khánh Hòa và Sanatech Khánh Hòa lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3, tiếp tục là đối trọng của “ông kẹ” Thái Sơn Nam ở môn bóng đá trong nhà.


Bóng chuyền Khánh Hòa cũng đã có một năm đầy thành công. Không hổ danh là một trung tâm bóng chuyền mạnh của cả nước, đội tuyển bóng chuyền Sanest Khánh Hòa đã mang về phòng truyền thống chiếc cúp vô địch Hùng Vương, vô địch cúp Đạm Cà Mau và huy chương bạc giải vô địch toàn quốc. Những gì mà bóng chuyền trẻ Khánh Hòa giành được còn đáng nể hơn. Các học trò của HLV Thái Quang Lai đã bảo vệ thành công ngôi vị số 1 của mình tại Giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2016. Đây là năm thứ 3 liên tiếp đội trẻ Khánh Hòa không có đối thủ ở giải đấu này. Đồng thời, đội tuyển trẻ Sanest Khánh Hòa còn giành luôn chiếc cúp vô địch Giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ toàn quốc 2016. Ra bãi biển, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam Sanna Khánh Hòa tiếp tục giành huy chương vàng khi mùa giải khép lại.


Ông Trần Quang Thường - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa cho biết, năm 2016, có 27 HLV và vận động viên của Khánh Hòa được tập trung đội tuyển quốc gia. Đây là năm mà các môn thể thao tập thể đạt được thành tích hết sức ấn tượng. Tham gia 66 giải toàn quốc và quốc tế, thể thao Khánh Hòa đã mang về tổng cộng 218 bộ huy chương, trong đó có 56 vàng, 76 bạc và 86 đồng.


Mong tiếp tục được tạo điều kiện, tạo cơ chế


Theo ông Thường, đây là năm đầu tiên Khánh Hòa áp dụng chế độ tiền ăn và tiền thuê phòng nghỉ đối với vận động viên và HLV khi thi đấu cao hơn so với những năm trước. Đặc biệt vào cuối tháng 8, triển khai Nghị quyết số 04/2016 ngày 11-8-2016 của HĐND tỉnh, tiền ăn của vận động viên, HLV trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu đã được nâng lên bằng với mức chi theo thông tư được ban hành từ năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, qua đó động viên, khích lệ vận động viên, HLV thể thao tập luyện, thi đấu tốt hơn.


Liên quan đến vấn đề tài chính, tổng ngân sách cấp cho Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa năm 2016 là 35,525 tỷ đồng. Cùng với kinh phí xã hội hóa thể thao đạt tới 45 tỷ đồng, đây là con số khá cao so với hầu hết các trung tâm huấn luyện thể thao trên cả nước. Tuy nhiên ở Khánh Hòa, hầu hết các hoạt động tài trợ cho thể thao từ các doanh nghiệp chủ yếu xoay quanh cái tên Sanest Khánh Hòa. Từ bóng chuyền trong nhà cho đến bóng chuyền bãi biển, từ đội tuyển bóng đá Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam cho đến đội tuyển futsal. Ngay cả các đội bóng đá trẻ khi giành quyền chơi vòng chung kết, Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng là đơn vị tài trợ một phần kinh phí tham gia giải. Rõ ràng, việc lệ thuộc gần như hoàn toàn vào một doanh nghiệp không phải là tín hiệu tốt cho một nền thể thao bền vững. Có lẽ vì thế, trong những kiến nghị của mình, một đề xuất rất quen thuộc của ngành Thể thao trong nhiều năm qua, đó là ngoài nỗ lực của ngành, hoạt động xã hội hóa thể thao rất cần công tác chỉ đạo, tạo điều kiện, tạo cơ chế của các cấp lãnh đạo mới có thể mang đến hiệu quả.


H.Đ