10:10, 21/10/2016

Không đặt nặng thành tích

Chiều 23-10, tại tỉnh Quảng Ninh, vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia - Báo Thanh Niên lần thứ 20 chính thức khởi tranh. Không đặt nặng thành tích, các cầu thủ U.21 Sanna Khánh Hòa (KH) coi đây là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành hơn nữa.

Chiều 23-10, tại tỉnh Quảng Ninh, vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia - Báo Thanh Niên lần thứ 20 chính thức khởi tranh. Không đặt nặng thành tích, các cầu thủ U.21 Sanna Khánh Hòa (KH) coi đây là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành hơn nữa.


Vòng loại U.21 Quốc gia - Báo Thanh Niên 2016 tiếp tục ghi dấu những bất ngờ. Tại đây, Sông Lam Nghệ An - đội bóng từng 5 lần vô địch giải U.21 đã lần thứ 2 liên tiếp không thể ghi tên mình vào VCK. Có lẽ điều này phản ánh phần nào mức độ khắc nghiệt của giải đấu dành cho lứa tuổi được xem là “khúc cua” quyết định dành cho các cầu thủ trẻ.


Trong số 18 đội bóng U.21 chia thành 4 bảng đấu của vòng loại năm nay, với việc chỉ có 7 suất gồm 4 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất được quyền vào VCK, cái tên Viettel dẫu có làm mưa làm gió thời gian gần đây nhưng cũng phải ngậm ngùi tiếp bước Sông Lam Nghệ An rời cuộc chơi. Nếu tính thêm một số đội bóng đang chơi ở V-League, có lẽ cả Becamex Bình Dương hay FLC Thanh Hóa sẽ phải ghen tị với Sanna KH khi vẫn chưa xây dựng được một lứa trẻ xứng tầm với tên tuổi hay vị thế của họ. Việc lứa trẻ của các đội bóng này giành quyền vào VCK là điều ít gặp, U.21 năm nay cũng không ngoại lệ. Tính rộng ra, trong số 14 đội bóng đang góp mặt ở V-League thì có tới 10 cái tên không có đại diện U.21 chơi ở VCK. Nhiều đội bóng trong số đó thậm chí không hình thành được một lứa cầu thủ trẻ để tham dự vòng loại.

 

8 đội bóng có mặt tại VCK Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia - Báo Thanh Niên 2016 gồm: Than Quảng Ninh (chủ nhà), Hà Nội T&T, An Giang, Hoàng Anh Gia Lai, Sanna KH, Đồng Tháp, Long An và PVF. VCK diễn ra từ ngày 23-10 đến 2-11 trên 2 sân Cẩm Phả và Cửa Ông.

Nhắc đến để thấy việc U.21 Sanna KH có mặt ở VCK U.21 Quốc gia có một ý nghĩa đặc biệt. Bởi, bóng đá trẻ của KH vẫn đang sống nhờ vào số kinh phí ít ỏi từ nguồn ngân sách, vậy mà hầu hết các giải trẻ, bóng đá KH đều đàng hoàng góp mặt cùng với các anh tài trên cả nước tại VCK. Đơn cử như năm 2016, U.15 và U.19 giành huy chương đồng, U.17, U.21 đều có mặt ở VCK. Tất nhiên, để đến được vòng đấu này, các đội trẻ của bóng đá KH đã chinh chiến ở vòng loại mà theo giới chuyên môn là ngày càng khắc nghiệt hơn, bằng chứng là ngày một nhiều ông lớn rơi rụng.


Càng đáng quý hơn khi nòng cốt của U.21 Sanna KH năm nay chủ yếu là các cầu thủ còn rất trẻ. Theo Huấn luyện viên trưởng U.21 Sanna KH Lê Văn Tú, ngoại trừ một số vị trí như: Trùm Tỉnh, Lâm Ti Phong, Duy Anh, Đình Khương, tất cả các cầu thủ còn lại của lứa U.21 Sanna KH năm nay đều được đôn lên từ lứa U.19 năm vừa rồi. Các cầu thủ chủ yếu nằm trong độ tuổi 19, 20, còn đủ điều kiện tiếp tục tham gia U.21 năm sau. Vì thế, đội bóng xác định đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc, không đặt nặng thành tích.


“Điều đáng mừng cho bóng đá KH, bên cạnh tinh thần thi đấu quật khởi, trong hầu hết các lứa trẻ đều ít nhiều có sự chung tay của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Đây cũng là yếu tố khích lệ, giúp cho tinh thần các cầu thủ thăng hoa hơn”, Huấn luyện viên Lê Văn Tú cho biết.


H.Đ