06:10, 26/10/2016

Giải đá cầu đồng đội toàn quốc: Vắng bóng khán giả

Giải đá cầu đồng đội toàn quốc năm nay do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tổ chức từ ngày 20 đến 24-10 tại TP. Nha Trang; quy tụ 11 đội (5 đội nam, 6 đội nữ) đến từ các tỉnh, thành có phong trào đá cầu mạnh trong cả nước.

Giải đá cầu đồng đội toàn quốc năm nay do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tổ chức từ ngày 20 đến 24-10 tại TP. Nha Trang; quy tụ 11 đội (5 đội nam, 6 đội nữ) đến từ các tỉnh, thành có phong trào đá cầu mạnh trong cả nước. Tại giải, các đoàn, vận động viên (VĐV) tranh tài ở 3 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam - nữ phối hợp.


Ông Mạc Xuân Tùng, Trưởng bộ môn đá cầu - Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, giải năm nay quy tụ hầu hết các địa phương, VĐV mạnh về đá cầu của cả nước. Các địa phương đều có sự chuẩn bị lực lượng khá kỹ nên chất lượng chuyên môn giải khá cao, trong đó nổi bật là Đồng Tháp, Hà Nội, Bắc Giang và TP. Hồ Chí Minh với các VĐV có trong thành phần tuyển quốc gia như: Lê Thanh Tuấn (Đồng Tháp), Anh Tuấn và Hoàng Thị Trà My (Bắc Giang)…

 

Phần lớn các trận đấu đều vắng người xem
Phần lớn các trận đấu đều vắng người xem


Theo quan sát của chúng tôi, các trận tranh tài diễn ra khá quyết liệt và hấp dẫn. Ở nội dung thi đấu đồng đội nam nữ phối hợp (ngày 24-10), 2 đơn vị Hà Nội và Đồng Tháp đã có cuộc cạnh tranh đầy kịch tính cho chiếc huy chương vàng. Ở nội dung này, VĐV của 2 đơn vị thi đấu 3 lượt trận gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam - nữ để tranh ngôi vô địch. Ở lượt trận đầu tiên, các cô gái Đồng Tháp đã tỏ ra vượt trội hơn đối thủ nữ Hà Nội và dễ dàng giành chiến thắng 2-0 để tạm thời đưa đoàn Đồng Tháp dẫn trước. Đến lượt trận thứ 2, những tưởng nội dung này sẽ sớm kết thúc khi cặp VĐV nam Đồng Tháp dẫn trước cặp nam Hà Nội, song ở 2 hiệp đấu tiếp theo, cặp VĐV nam Hà Nội đã lấy lại tinh thần và có cú lội ngược dòng với tỉ số 2-1, đưa điểm số 2 đội về vạch cân bằng. Ở lượt trận cuối, cặp VĐV nam - nữ Đồng Tháp đã thi đấu rất vất vả trước cặp VĐV nam - nữ Hà Nội để giành chức vô địch.


Điều đáng tiếc là trong những ngày diễn ra giải đấu, các khán đài hầu như không có khán giả đến xem. Lý giải cho điều này, một thành viên Ban tổ chức địa phương cho biết, đây là giải đấu cấp quốc gia có chất lượng chuyên môn cao nhưng do địa phương chưa có phong trào môn đá cầu nên khó tạo được sức hút đối với người hâm mộ. Ông Mạc Xuân Tùng cho rằng đây là thực tế đáng buồn của không ít các môn, giải đấu thể thao khi đăng cai tổ chức ở các địa phương. Được biết, hàng năm, Tổng cục Thể dục thể thao, các bộ môn đều xây dựng kế hoạch đưa các giải đấu quốc gia về các địa phương, ngoài việc kiểm tra đánh giá chất lượng công tác đào tạo VĐV tuyến tỉnh thì đây là cơ hội để các địa phương đẩy mạnh phong trào các môn thể thao. Tuy nhiên, nếu giải đấu thể thao của một môn được tổ chức ở địa phương không có ai chơi thì chỉ có các đoàn tự bằng lòng với nhau, đối với địa phương hầu như không mang lại giá trị gì.


Theo tìm hiểu, hàng năm, tại Khánh Hòa có khoảng 2-3 giải đấu quốc gia các môn bóng rổ, đá cầu hay võ thuật và cũng đều vắng bóng khán giả. Thiết nghĩ, thời gian tới, trong kế hoạch hoạt động của ngành Thể thao tỉnh, khi nhận đăng cai các giải đấu quốc gia tại địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cần nghiên cứu, xem xét lựa chọn các giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhưng phải phù hợp với tình hình thực tiễn của bộ môn đó ở địa phương, nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển thể thao phong trào, đỉnh cao của tỉnh.


AN NHIÊN