
Bên cạnh duy trì sân chơi cho các võ sĩ trẻ thử sức, tích lũy kinh nghiệm, giải karatedo các nhóm tuổi TP. Nha Trang mở rộng hàng năm còn là nơi nuôi dưỡng phong trào karatedo trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh duy trì sân chơi cho các võ sĩ trẻ thử sức, tích lũy kinh nghiệm, giải karatedo các nhóm tuổi TP. Nha Trang mở rộng hàng năm còn là nơi nuôi dưỡng phong trào karatedo trên địa bàn tỉnh.
Cuối tuần qua, Trung tâm Văn hóa và Thể thao Nha Trang tổ chức giải karatedo các nhóm tuổi TP. Nha Trang mở rộng. Tham dự giải có hơn 200 võ sinh thuộc 12 đơn vị, trường học, câu lạc bộ - CLB (trong đó có 7 đơn vị ở Nha Trang và 5 đơn vị khách mời: thị trấn Diên Khánh, CLB karatedo Công an Suối Dầu, Trung tâm Văn hóa Thể thao Ninh Hòa, Nhà Thiếu nhi Diên Khánh và Nhà Thiếu nhi tỉnh).
![]() |
| Các võ sinh tranh tài ở nội dung biểu diễn quyền |
Ông Trần Tùng Hân - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao Nha Trang cho biết, giải đấu được duy trì hơn 10 năm nay. Mục đích của giải không chỉ kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động phong trào tập luyện, thi đấu của các CLB, điểm tập trên địa bàn thành phố, mà qua đó tạo sự kết nối, giao lưu phong trào karatedo giữa các địa phương trong tỉnh. So với những năm trước, giải năm nay tăng vọt về số lượng võ sinh tham dự (tăng 50 võ sinh so với năm 2015). Các võ sinh cạnh tranh 20 bộ huy chương (tăng 2 bộ so với năm ngoái) với 2 nội dung: thi quyền thuật (kata), đấu đối kháng (kumite). Cũng như mọi năm, giải có sự góp mặt của các CLB được đánh giá mạnh về phong trào karatedo của thành phố như: CLB Nguyễn Văn Trỗi, phường Vĩnh Nguyên, Phước Hòa, xã Vĩnh Lương… và các địa phương lân cận như: Ninh Hòa, Diên Khánh.
Theo ông Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch Hội Karatedo Khánh Hòa, so với những năm trước, năm nay các đơn vị có sự đầu tư khá tốt về lực lượng, và không còn chuyện các võ sinh ở Nha Trang tỏ ra áp đảo trong các cuộc tranh tài cả về nội dung biễu diễn quyền thuật hay đối kháng. Giải năm nay, đoàn võ sĩ Diên Khánh cho thấy sự vượt trội với việc giành trọn 13 bộ huy chương, trong đó có 6 huy chương vàng, xếp vị trí nhất toàn đoàn; vị trí thứ 2 thuộc về đoàn võ sĩ CLB Vĩnh Nguyên (Nha Trang) với 11 bộ huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào karatedo tuyến huyện cũng như sự rút ngắn về trình độ chuyên môn giữa các CLB karatedo trên địa bàn tỉnh.
Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 25 CLB, điểm tập, chi hội với 600 - 800 môn sinh theo tập thường xuyên. “Qua những giải karatedo phong trào của các địa phương, điển hình là giải karatedo các nhóm tuổi Nha Trang mở rộng cũng sẽ là một kênh quan trọng góp phần tuyển chọn vận động viên đội tuyển cấp tỉnh để bồi dưỡng, đào tạo nhằm cạnh tranh huy chương cấp quốc gia”, ông Vinh nói.
AN NHIÊN





