
Không phải ngẫu nhiên mà trong chặng nước rút của mùa giải, người ta thường nghi ngại về tham vọng của các đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua. Cách mà SHB Đà Nẵng chiến đấu trong lần làm khách tại Nha Trang vào chiều 27-8 sẽ ít nhiều xóa đi hoặc tô đậm thêm những nghi ngại đó.
Không phải ngẫu nhiên mà trong chặng nước rút của mùa giải, người ta thường nghi ngại về tham vọng của các đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua. Cách mà SHB Đà Nẵng chiến đấu trong lần làm khách tại Nha Trang vào chiều 27-8 sẽ ít nhiều xóa đi hoặc tô đậm thêm những nghi ngại đó.
V-League mùa này, có một Hải Phòng băng băng về đích. Nhưng 2 vòng đấu gần nhất, đội bóng đất cảng chỉ giành được 1 điểm, khoảng cách khá an toàn của họ so với phần còn lại đã bị thu hẹp rất nhiều. Một trận đấu chùng xuống rất đáng ngạc nhiên khi để thua Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (KH-BVN) tới 3 bàn trắng ở vòng 21; sau đó là rất nhiều cơ hội bị phung phí trong trận hòa 1-1 trước FLC Thanh Hóa ở vòng 22 như càng tô đậm thêm nghi ngại từ các khán đài về tham vọng vô địch của Hải Phòng.
![]() |
| Người hâm mộ hy vọng Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (bên phải) sẽ vượt qua SHB Đà Nẵng |
Giờ đây, vấn đề ấy được đặt lên đội bóng SHB Đà Nẵng với 1 điểm ít hơn so với Hải Phòng trong cuộc đua giành cúp. Bởi trong quá trình chuẩn bị lực lượng cũng như việc đánh giá thực lực của SHB Đà Nẵng kể từ đầu mùa, có vẻ như thầy trò Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chưa sẵn sàng cho khả năng đăng quang mùa này. Với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ trẻ, xen vào đó là một vài cựu binh và các ngoại binh thuộc hàng trung bình khá, ít ai nhắc đến SHB Đà Nẵng như một ứng viên thực sự cho ngôi vương. Nhưng rồi, khi nhiều đội bóng khác đang gặp phải những vấn đề của riêng mình, SHB Đà Nẵng đã âm thầm đeo bám nhóm trên, để khi có cơ hội là gần như ngay lập tức bứt phá. Sự hợp lý, tinh thần thi đấu cao, một chút may mắn, cùng với sự hồi sinh mạnh mẽ của chân sút ngoại binh Gaston Merlo đã đem lại vị trí thứ 2 tại V-League cho SHB Đà Nẵng cho đến lúc này.
Bây giờ, đội bóng được đánh giá là mạnh nhất miền Trung đang có cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch. Thậm chí, nếu nhìn vào lịch thi đấu và phong độ gần đây, cơ hội vô địch của SHB Đà Nẵng còn lớn hơn cả đội đang dẫn đầu là Hải Phòng. Cho nên, trong lần đến làm khách trên sân Nha Trang, có lẽ những toan tính về chiến thuật hay thực lực của 2 đội sẽ được đẩy xuống hàng thứ yếu. Nếu có so sánh về tương quan lực lượng hay những yếu tố về chuyên môn thì các thông số đó cũng đều nghiêng về đội khách, vấn đề là họ sẽ tiếp cận trận đấu này như thế nào, quyết tâm ra sao hay nói khác đi là minh chứng cho tham vọng thực sự của mình.
Với Sanna KH-BVN, ngoài yếu tố sân nhà, thứ mà đội bóng phố biển có thể vin vào đó là họ thường chơi rất tốt mỗi lần đối đầu với SHB Đà Nẵng. Trận thua 0-1 của Sanna KH-BVN ở lượt đi trên sân Chi Lăng là một kết quả đáng tiếc và không phản ánh đúng thế trận ngang ngửa mà đội bóng phố biển có được trước đối thủ. Trận này, Sanna KH-BVN có sự trở lại của trung vệ Zarour sau án phạt, lực lượng không bị sứt mẻ, họ lại có được tâm lý thoải mái do không bị chi phối bởi áp lực nào. Bởi thế, nhiều khả năng các học trò của Huấn luyện viên Võ Đình Tân sẽ hướng đến một trận cầu thiên về tấn công đẹp mắt. Sanna KH-BVN từng ngáng chân Hải Phòng, khiến cho cục diện V-League trong cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Lần này, trước một ứng viên vô địch khác, người hâm mộ bóng đá phố biển đang hy vọng Sanna KH-BVN sẽ làm được điều tương tự.
Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, K+ và VPF vào lúc 17 giờ ngày 27-8.
H. Đ





