
Cho đến lúc này, Hải Phòng vẫn đang chứng minh là một hiện tượng thú vị tại V-League. Họ đang dẫn đầu cuộc đua và tràn trề cơ hội vô địch. Trong khi đó, Sanna KH - BVN cũng đang chứng tỏ sự khó chịu của mình trước hầu hết các đối thủ để hướng đến mục tiêu top 5 mùa này. Những tham vọng đó sẽ được 2 đội thể hiện trong lần đối đầu trên sân Nha Trang vào chiều 17-8.
Cho đến lúc này, Hải Phòng vẫn đang chứng minh là một hiện tượng thú vị tại V-League. Họ đang dẫn đầu cuộc đua và tràn trề cơ hội vô địch. Trong khi đó, Sanna KH - BVN cũng đang chứng tỏ sự khó chịu của mình trước hầu hết các đối thủ để hướng đến mục tiêu top 5 mùa này. Những tham vọng đó sẽ được 2 đội thể hiện trong lần đối đầu trên sân Nha Trang vào chiều 17-8.
 |
| Sanna KH - BVN (xanh) hướng đến 3 điểm khi tiếp đón Hải Phòng. |
20 vòng đấu V-League 2016 trôi qua, đội bóng Hải Phòng vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn kẻ bám đuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua và lịch thi đấu sắp tới, có lẽ việc Hải Phòng lên ngôi vô địch V-League mùa này cũng không phải là điều gì đó quá viễn vông. Thế nhưng, có một thực tế khá chua chát rằng, không nhiều cái tên trong số 14 đội bóng đang tranh đua ở giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ này “dám” vô địch. Bởi sau ánh hào quang của chiếc cúp, đội bóng vô địch sẽ phải tham dự AFC Champions League, một giải đấu rất tốn kém cả về tiền bạc lẫn sức lực. Vô địch V-League, Hải Phòng dường như chưa có được một lực lượng đủ dày để có thể so tài với các câu lạc bộ hàng đầu châu Á, chưa kể khả năng tài chính của đội bóng đất cảng cũng đang thuộc diện trung bình ở V-League. Cách đây 2 năm, Hải Phòng khi đoạt cúp Quốc gia đã không thể tham dự AFC Champions League bởi kinh phí hạn hẹp.
Mới đây, đội bóng đất cảng đã phát đi tín hiệu “chúng tôi quyết tâm vô địch” để xóa tan những hiềm nghi về tham vọng của họ ở mùa giải năm nay. Tất nhiên để làm được điều đó, ít nhất trước đối thủ vừa miếng như Sanna KH - BVN, Hải Phòng sẽ chẳng ngần ngại đặt mục tiêu 3 điểm. Còn với Sanna KH - BVN, sau các trận làm khách đầy khó khăn trước Sài Gòn và Cần Thơ ở 2 vòng đấu gần nhất, đội bóng phố biển đã tích lũy thêm cho mình 4 điểm. Kết quả ấy giúp cho tinh thần của các cầu thủ phố biển lên cao hơn bao giờ hết. Mặc dù HLV Võ Đình Tân cho rằng, Sanna KH - BVN chưa chắc chắn trụ hạng, nhưng có vẻ như cuộc chiến ở đáy bảng xếp hạng đã được định danh. Tất nhiên Sanna KH - BVN không có mặt trong số đó bởi họ đang giữ được khoảng cách với đội phải dự play-off tới 9 điểm và nhiều hơn đội bóng chót bảng tới 20 điểm. V-League 2016 đã đến cuối cuộc đua, chắc hẳn không đủ cho 2 đội bóng xếp cuối cùng có thể san lấp cách biệt khá an toàn này. Bởi vậy, không quá lời khi cho rằng, đây là lúc Sanna KH - BVN đặt cho mình mục tiêu top 5. Đó là tham vọng của Sanna KH - BVN và để hiện thực hóa tham vọng đó, trong 6 vòng đấu còn lại, đội bóng phố biển sẽ phải dành tối đa số điểm mới hy vọng san lấp khoảng cách 6 điểm mới có thể tiệm cận nhóm 5 đội dẫn đầu.
Trận này, đội bóng đất cảng tiếp tục vắng mặt bộ đôi ngoại binh khi hành quân đến Nha Trang. Còn Sanna KH - BVN mất đi chốt chặn Zarour do án phạt. một sự tương đồng khi đặt lên bàn cân cả về lối chơi lẫn con người khi Hải Phòng nhỉnh hơn một chút về yếu tố cá nhân nhưng Sanna KH - BVN lại san hòa cách biệt ấy bằng việc được chơi trên sân nhà. Nếu thể hiện đúng phong độ, một kết quả hòa là điều mà nhiều người nghĩ tới khi nhìn nhận ở góc độ chuyên môn. Nhưng đâu đó trong những lần đối đầu, có vẻ như Sanna KH - BVN luôn gặp khó khăn trước các đối thủ có lối chơi giống mình. Khi đã định hình cách chơi phòng ngự, đối thủ ưa thích của Sanna KH - BVN phải là những đội bóng thiên về tấn công. Nhưng Hải Phòng lại là bậc thầy trong cách chơi phòng ngự phản công. Cũng với cách nhập trận rình rập và kết liễu đối thủ bằng các cơ hội hiếm hoi của mình. Có lẽ vì vậy, trong 3 lần đối đầu trước đây, Sanna KH - BVN chỉ dành được duy nhất 1 điểm trước đối thủ này.
Đây là cơ hội Sanna KH - BVN có thể đòi lại món nợ để thua 0-2 ở lượt đi. 3 điểm có được trước Hải Phòng còn giúp cho cuộc đua ở V-League trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thực hiện mục tiêu ấy là nhiệm vụ rất khó khăn dành cho đội bóng phố biển.
H.Đ