11:08, 10/08/2016

Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc: Sân chơi hấp dẫn

Diễn ra từ ngày 6 đến 9-8 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc được đánh giá là sân chơi thể thao quần chúng hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn thể thao các tỉnh, thành, ngành tham gia.

Diễn ra từ ngày 6 đến 9-8 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc được đánh giá là sân chơi thể thao quần chúng hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn thể thao các tỉnh, thành, ngành tham gia.


Giải quy tụ hơn 450 vận động viên (VĐV) của 33 đoàn thể thao các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Ở giải lần này, các đoàn VĐV cạnh tranh 23 bộ huy chương ở 2 bộ môn bóng bàn, cầu lông. Trong đó, có 7 bộ huy chương môn bóng bàn, 16 bộ huy chương môn cầu lông với các nội dung: vợ chồng, mẹ con trai, mẹ con gái, bố con trai, bố con gái; được phân thành 4 nhóm tuổi, từ 35 đến trên 56 tuổi.

 

Các vận động viên tranh tài tại giải
Các vận động viên tranh tài tại giải


Ông Lê Thanh Sang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, thành viên ban tổ chức giải cho biết, so với mọi năm, giải năm nay được đánh giá khá cao về mọi mặt, từ công tác tổ chức, số lượng, chất lượng VĐV. “Mặc dù đây chỉ là giải thể thao phong trào, song đơn vị chủ nhà Khánh Hòa đã hỗ trợ, tạo điều kiện đầy đủ về trang thiết bị thi đấu (thảm, lưới, cầu…) không khác gì một giải đấu chuyên nghiệp. Điều đó đã góp phần không nhỏ trong sự thành công của giải đấu”.


Ở giải năm nay, chỉ tính riêng môn cầu lông, số lượng VĐV các đoàn tham dự chiếm đến 2/3 lực lượng các đoàn cử đi. Bên cạnh những đoàn VĐV mạnh đến từ các địa phương như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, giải có sự xuất hiện của các tỉnh, thành vùng Tây Bắc như: Yên Bái, Lạng Sơn, Lào Cai… “Đối với một số tỉnh, thành ít có điều kiện cạnh tranh huy chương ở các giải vô địch cấp quốc gia, việc giành được thành tích ở giải đấu này rất quan trọng. Chính vì vậy, chất lượng chuyên môn ở giải này là khá tốt”, ông Sang nói.

 

Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm nay do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao - Vụ Thể thao quần chúng, Vụ Gia đình, Liên đoàn Cầu lông, Liên đoàn Bóng bàn tổ chức. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao tặng 23 bộ huy chương các loại cho các cặp VĐV đạt thành tích xuất sắc ở 2 môn. Trong đó, đơn vị đạt nhiều huy chương nhất là Quảng Ninh với 4 HCV, 1 HCB; Khánh Hòa với 3 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ; Hà Nội với 3 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Đối với chủ nhà Khánh Hòa, tham dự Giải cầu lông, bóng bàn toàn quốc năm nay có 58 VĐV, trong đó có 17 VĐV thi đấu môn bóng bàn và 41 VĐV thi đấu môn cầu lông. Ở giải đấu năm nay, hầu hết các VĐV của đoàn Khánh Hòa đều có sự chuẩn bị khá tốt và đạt được thành tích cao.


Cụ thể, sau 4 ngày diễn ra các trận tranh tài sôi nổi, đoàn VĐV chủ nhà Khánh Hòa đã xuất sắc giành được 3 huy chương vàng (HCV), 4 huy chương bạc (HCB) và 6 huy chương đồng (HCĐ), xếp vị trí thứ 2/33 đoàn VĐV các tỉnh, thành, ngành tham dự giải. Trong khi đó, năm nay, thành tích môn cầu lông giảm sút, chỉ đạt được 3 HCB.


Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cho biết, kết quả của các VĐV đoàn Khánh Hòa ở giải đấu này rất đáng khích lệ. Theo định hướng của ngành Thể thao tỉnh, trong giai đoạn sắp tới, sẽ đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng, thể thao học đường và tập trung đầu tư cho một số môn thế mạnh như: bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), điền kinh, các môn võ… Vì vậy, việc duy trì hoạt động tập luyện và tham gia thi đấu môn bóng bàn, cầu lông ở các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện, tỉnh cho đến cấp quốc gia sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển phong trào thể thao tỉnh.


A.N