11:08, 21/08/2016

Giải bóng chuyền vô địch tỉnh Khánh Hòa: Hấp dẫn ngày trở lại

Sau 2 năm vắng bóng, Giải bóng chuyền vô địch tỉnh đã trở lại. Đây là sân chơi bổ ích, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của môn bóng chuyền.

Sau 2 năm vắng bóng, Giải bóng chuyền vô địch tỉnh đã trở lại. Đây là sân chơi bổ ích, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của môn bóng chuyền.


Từ ngày 14 đến 18-8, tại Nhà Thi đấu tỉnh diễn ra các trận tranh tài sôi nổi, hấp dẫn giữa các đội nam, nữ trong khuôn khổ Giải bóng chuyền vô địch tỉnh. Giải năm nay có 11 đội (6 đội nam, 5 đội nữ) của các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, quân đội trên địa bàn tỉnh tham gia. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn nhà vô địch. Theo một thành viên của Ban tổ chức, năm nay số đội bóng chuyền nữ tham gia tăng lên 5 đội (những giải trước chỉ có 3 đội). Việc các đội nữ tham gia đông, có sự đầu tư tốt về chuyên môn như: Nha Trang, Yến Sào, Học viện Hải quân… được coi là nguồn động viên lớn cho phong trào.

 

Các vận động viên tranh tài tại giải
Các vận động viên tranh tài tại giải


Tuy chỉ là giải phong trào nhưng màn thể hiện của các đội cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt. Trong đó, đội bóng nam của Yến Sào thể hiện sự vượt trội. Ngoài việc được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tuyển trẻ cấp quốc gia Thái Quang Lai, lực lượng của đội bóng chuyền Yến Sào có không ít tên tuổi từng gắn liền với sân chơi chuyên nghiệp như: Văn Kha, Quang Nhật, Ngô Văn Công (anh trai của thủ quân đội Sanest Khánh Hòa Ngô Văn Kiều). Chính vì vậy, đội bóng này đã dễ dàng giành chiến thắng tuyệt đối cả 5 trận (cùng tỷ số 2-0), được 15 điểm, đăng quang chức vô địch.


Một số đội bóng nam phong trào các huyện, thị xã, thành phố như: Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh cũng cho thấy sự đầu tư tốt về lực lượng cùng tinh thần thi đấu hết mình. Trong đó, ấn tượng nhất là phần trình diễn của đội bóng Ninh Hòa. Trong các cuộc đối đầu với những đối thủ ngang tầm như: nam Nha Trang, Học viện Hải quân, đội bóng này đều gặp khó khăn khi bị đối thủ dẫn trước ở séc đầu, nhưng các vận động viên của đội đều biết cách vực dậy tinh thần đúng thời điểm để có cú lội ngược dòng, giành chiến thắng chung cuộc (cùng tỷ số 2-1). Kết quả, sau 5 lượt trận thi đấu, đội bóng Ninh Hòa có 4 trận thắng, được 10 điểm, xếp thứ nhì, đứng ba thuộc về đội bóng TP. Nha Trang.


Đối với nội dung nữ, nhìn chung thực lực của các đội tương đối đồng đều. Trong đó, 2 đội nữ TP. Nha Trang và Yến Sào Khánh Hòa được đánh giá khá cao và họ đã thể hiện điều đó qua màn tranh tài quyết liệt ở vòng đấu cuối cùng của giải (diễn ra tối 18-8). Trước khi bước vào lượt trận cuối để xác định đội vô địch, đội nữ Nha Trang có lợi thế hơn về điểm số khi giành 3 trận thắng, được 9 điểm; đội Yến Sào cũng có 3 trận thắng, được 8 điểm (do thấp hơn về tỷ số). Kết quả, với màn trình diễn khá hấp dẫn sau 3 séc đấu căng thẳng, các cô gái đội bóng chuyền Yến Sào đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội TP. Nha Trang để đăng quang chức vô địch. Đội nữ Nha Trang xếp thứ nhì và vị trí thứ ba thuộc về đội nữ Sĩ quan Không quân.


Có thể nói, chất lượng chuyên môn của giải bóng chuyền vô địch tỉnh lần này khá cao khi quy tụ được những đơn vị, doanh nghiệp có phong trào bóng chuyền trong nhà mạnh của tỉnh. Đây được coi là động lực thúc đẩy sự phát triển phong trào bóng chuyền trong nhà của các địa phương. Tuy nhiên, để sân chơi này mang lại hiệu ứng xã hội cũng như sức hút đối với những người yêu thích môn bóng chuyền, ngành Thể thao tỉnh cần duy trì thường xuyên hoặc mở rộng quy mô giải đấu.


AN NHIÊN