
Mang về nhiều huy chương cho thể thao tỉnh Khánh Hòa, thường xuyên góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia, nhưng hiện nay thu nhập của các cầu thủ đội bóng đá bãi biển tỉnh còn thấp so với mặt bằng chung.
Mang về nhiều huy chương cho thể thao tỉnh Khánh Hòa, thường xuyên góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia, nhưng hiện nay thu nhập của các cầu thủ đội bóng đá bãi biển (BĐBB) tỉnh còn thấp so với mặt bằng chung.
Đầu năm 2016, bộ môn BĐBB được chính thức đưa vào Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh và trở thành một trong những môn thể thao thành tích cao. Từ đây, các thành viên Ban huấn luyện, cầu thủ đội BĐBB tỉnh sẽ được đầu tư, tập luyện một cách bài bản, chuyên nghiệp theo lịch huấn luyện của trung tâm cũng như được hưởng đầy đủ các chế độ của một VĐV thuộc biên chế của trung tâm huấn luyện. Đây được coi là niềm vui, một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Lê Văn Tú đã cống hiến cho ngành Thể thao tỉnh. Nói vậy là bởi, trước khi môn BĐBB được đưa vào trung tâm, đội BĐBB tuy đại diện cho tỉnh tham gia giải quốc gia hay được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triệu tập cầu thủ vào danh sách đội tuyển quốc gia tham dự các giải châu lục… nhưng cũng chỉ là đội bóng phong trào; các chế độ mà cầu thủ được hưởng chỉ là tiền công tập luyện, tiền ăn (được quy định có thời hạn từ 10 - 15 ngày tham gia các giải đấu) cùng với tiền thưởng huy chương (nếu có thành tích). Còn phần lớn thời gian, các cầu thủ sinh sống bằng nghề khác.
![]() |
| Đội bóng đá bãi biển tỉnh thi đấu tại giải toàn quốc trên sân Nha Trang |
| Trong 7 lần tham gia giải BĐBB toàn quốc, đội BĐBB Khánh Hòa đã giành 4 chức vô địch, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, trong đó nổi bật là chiếc huy chương vàng tại kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 diễn ra tại Nha Trang năm 2015. Thành tích gần đây nhất của đội là huy chương bạc giải BĐBB toàn quốc năm 2016 tại Đà Nẵng, qua đó đóng góp 11 gương mặt (2 huấn luyện viên, 9 cầu thủ) vào thành phần đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các cuộc tranh tài trong khuôn khổ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần 5 do Việt Nam đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9 tại Đà Nẵng. |
Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn cầu thủ có mức thu nhập khá thấp so với mặt bằng chung của các VĐV cấp đội tuyển. Ông Lê Văn Tú, HLV đội tuyển BĐBB tỉnh cho biết, hiện nay đội tuyển có 12 cầu thủ, trong đó có 6 cầu thủ chính thức, 6 nghiệp dư. Hàng tháng, thu nhập của các cầu thủ gồm tiền công tập luyện, tiền ăn cộng lại chỉ khoảng 2,1 - 2,9 triệu đồng, thấp hơn từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng so với VĐV các đội tuyển khác của tỉnh ở các bộ môn như: võ thuật, điền kinh… Nguyên nhân là do VĐV các đội tuyển khác hưởng chế độ được phân định theo đẳng cấp (cấp VĐV tuyến trẻ, VĐV cấp 1, kiện tướng), trong khi cầu thủ BĐBB lại không có cơ chế này nên chỉ được hưởng lương, chế độ theo cấp độ trẻ (tiền ăn 70.000 đồng/ngày), VĐV nghiệp dư (tiền ăn 300.000 đồng/tháng). “Với mức thu nhập hiện tại rất khó để các VĐV yên tâm tập luyện, thi đấu. Chúng tôi mong các cấp, ngành quan tâm tạo cơ chế để các VĐV được hưởng chế độ như VĐV đội tuyển (tiền ăn 90.000 đồng/ngày), qua đó yên tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến”, ông Tú nói.
Ông Trần Quang Thường - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh cho biết, sắp tới, Ban Giám đốc trung tâm sẽ tổ chức họp, lấy ý kiến đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao, tham mưu cho các cấp, ngành tạo cơ chế mở giúp các cầu thủ đội BĐBB tỉnh được hưởng chế độ như VĐV tuyến tỉnh.
AN NHIÊN





